Việt Nam - Đối tác thương mại lớn nhất của Latvia tại Đông Nam Á

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Latvia năm 2018 đạt 186,1 triệu USD.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Andrejs Pildegovics - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Latvia tháng 6/2018. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 17/7. Đây là chuyến thăm cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần đầu tiên của Latvia đến Việt Nam kể từ năm 1996.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Latvia đang phát triển tích cực. Hai bên hợp tác tốt đẹp trên trường quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM).

Hai bên đã nhiều lần ủng hộ lẫn nhau ứng cử thành công vào Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC), Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban Di sản thế giới. Latvia ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Latvia có những bước phát triển tích cực, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Latvia trong khu vực Đông Nam Á, kim ngạch thương mại năm 2018 đạt 186,1 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu sang Latvia chủ yếu các mặt hàng nông hải sản, mây tre đan, gỗ, hàng dệt may, giày dép (177,7 triệu USD). Sản phẩm nhập khẩu từ Latvia chủ yếu là các mặt hàng cao su, gỗ, nguyên phụ liệu dệt may - da giày, máy móc, thiết bị.

Về đầu tư, tính đến nay, Latvia mới có một dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam trị giá 10.000 USD.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-doi-tac-thuong-mai-lon-nhat-cua-latvia-tai-dong-nam-a-97649.html