Việt Nam đối diện án phạt vì CĐV đốt pháo sáng

Chưa kịp vui mừng sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam phải đối diện với án phạt vì cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình.

Tối ngày 16/11/2018, trận đấu sôi nổi giữ Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ giải AFF Suzuki cup 2018 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình đã làm nức lòng người hâm mộ. Nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc và có những hành động quá khích khi đốt pháo sáng ngay trên sân.

Với các cổ động viên đốt pháo sáng, họ cho rằng đây là hành động "thêm màu" cho chiến thắng vang dội của đội nhà nhưng lại là hình ảnh phản cảm trong mắt bạn bè quốc tế.

Đốt pháo sáng trên sân cũng là hành vi được Ban Tổ chức giải AFF Suzuki cup 2018 nghiêm cấm và lên án mạnh mẽ vì có thể dẫn đến nguy cơ cháy, nổ.

Ngoài ra, nhiều khán giả quá khích còn ném chai lọ nhằm vào một cầu thủ Malaysia ở hiệp hai, sau khi anh này có hành vi thúc cùi chỏ đối với Công Phượng.

CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận đấu Việt Nam - Malaysia.

Đứng trước tình cảnh này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể bị phạt. Tháng 10/2018, VFF bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt 12.500 USD (tương đương 300 triệu đồng) sau khi để xảy ra tình trạng CĐV Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansati ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng cảnh báo nếu VFF không ngăn chặn được pháo sáng, bóng đá nước nhà sẽ phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả ở những vòng đấu kế tiếp.

Vào đầu năm 2018, sau trận chung kết U23 AFC Cup hôm 27-1, một số cổ động viên Việt Nam thiếu kiềm chế đã hùa theo đám đông, đổ lỗi lên cầu thủ số 11 tuyển U23 Uzbekistan.

Phút 118 vào sân, phút 120 cầu, thủ số 11 Andrey Sidorov phía U23 Uzbekistan đã định đoạt kết quả trận chung kết bằng bàn thắng bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ Việt.

Trước đó, cộng đồng mạng Việt Nam cũng có hành động không đẹp tại trận bán kết với U23 Qatar. Khi bất bình trước việc thổi phạt panelty sau một pha phạm lỗi của Tiến Dũng trong vòng cấm của trọng tài của Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (người Singapore), nhiều người cũng lùng sục Facebook vị trọng tài này. Kết quả, ngay sau hiệp 1, Facebook của ông không thể tìm thấy được.

Cũng tại giải đấu này, sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar, một số cổ động viên nữ đã cởi bỏ quần áo khi đi trên đường phố. Hình ảnh này được chia sẻ trên truyền thông Thái Lan và Trung Quốc.

"Cô gái trẻ chỉ mặc một chiếc váy ngắn và để lộ phần trên, ngồi quay ngược lại trên xe máy, hò reo khắp phố. Nhiều cổ động viên xung quanh đã lấy điện thoại quay video và chụp ảnh về cách ăn mừng “có một không hai” của cô gái và đăng lên các trang mạng xã hội. Đoạn clip thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận, trong đó đa phần là ý kiến bất bình" - một tờ báo nước ngoài mô tả về hình ảnh cổ động viên Việt Nam.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/viet-nam-doi-dien-an-phat-vi-cdv-dot-phao-sang-3369363/