Việt Nam đối diện án phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng

Bất chấp lời kêu gọi từ VFF, tình trạng đốt pháo sáng vẫn xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình trong trận Việt Nam - Malaysia tối 16-11.

Trước đó, VFF cùng các cầu thủ tuyển quốc gia như Văn Lâm, Công Phượng đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ ngừng đốt pháo sáng ở các trận đấu tại AFF Cup. Thế nhưng, một nhóm nhỏ CĐV vẫn phớt lờ cảnh báo, cố tình mang pháo sáng "vượt rào" an ninh để đốt trong sân

Có ít nhất 4 quả pháo sáng xuất hiện trên khán đài B, thời điểm lễ chào cờ và khi Công Phượng, Anh Đức ghi bàn.

Pháo sáng xuất hiện ở khán đài B sân Mỹ Đình. Ảnh: Duy Thành/VTC news

Với hành vi đốt pháo sáng trên khán đài này, đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ lớn phải nhận án phạt từ phía ban tổ chức giải.

Tháng 10 vừa qua, VFF đã phải nộp phạt 12.500 USD sau khi để xảy ra tình trạng CĐV Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansati ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng cảnh báo nếu VFF không ngăn chặn được pháo sáng, bóng đá nước nhà sẽ phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả ở những vòng đấu kế tiếp.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/viet-nam-doi-dien-an-phat-nang-vi-cdv-dot-phao-sang-127782.html