Việt Nam đoạt 5 Huy chương vàng ở môn thi mới

Sau ngày thi đấu đầu tiên khá thành công khi đoạt 10 Huy chương vàng, 13 Huy chương bạc và 9 Huy chương đồng, Thể thao Việt Nam tiếp tục thành công với các môn thi ở ngày thi đấu thứ 2. Trong đó, Đoàn Thể thao Việt Nam lần đầu tiên thi đấu môn Kurash và đã đoạt được 5 Huy chương vàng ở bộ môn này.

Ngày 2/12, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục ra quân ở 16 môn trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 30. Trong đó, Wushu, Kurash (đấu vật), Arnis (võ gậy), Cử tạ… là những môn được kỳ vọng sẽ mang về Huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Vận động viên Trần Thị Thanh Thủy (hạng 70kg) giành 1 trong 5 Huy chương vàng môn Kurash cho Đoàn Việt Nam (Ảnh:IT)

Vận động viên Trần Thị Thanh Thủy (hạng 70kg) giành 1 trong 5 Huy chương vàng môn Kurash cho Đoàn Việt Nam (Ảnh:IT)

Các VĐV Việt Nam tiếp tục mang về 5 Huy chương vàng ở môn Kurash cho Đoàn Thể thao Việt Nam với Trần Thị Thanh Thủy (hạng 70 kg nữ), Lê Đức Đông (hạng dưới 66 kg nam) và Vũ Ngọc Sơn (hạng dưới 73 kg nam), Bùi Minh Quân (hạng cân 81kg nam) và Nguyễn Thị Lan (hạng dưới 70kg nữ).

Ở môn cử tạ, nữ đô cử Nguyễn Thị Thúy giành Huy chương bạc hạng cân 55 kg nữ với tổng cử 197 kg. Thua vận động viên chủ nhà Diaz giành Huy chương vàng với tổng cử 211 kg. Nguyễn Thị Hương giành thêm 1 Huy chương bạc ở môn Arnis hạng cân dưới 50 kg nữ.

Trong khi đó, hai người đồng đội ở Arnis là Đoàn Thị Nhuần và Lê Thị Vân Anh giành 2 Huy chương đồng lần lượt ở hai hạng cân dưới 55 kg nữ và dưới 60 kg nữ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã mang về được thêm 5 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, trong đó có một tấm huy chương lịch sử của vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh ở bộ môn Duathlon (nội dung phối hợp cá nhân nữ).

Huy chương bạc thuộc võ sĩ Nguyễn Đức Trí ở hạng cân dưới 60kg môn Arnis; võ sĩ Văn Công Quốc ở hạng dưới 55 kg nam; Thạch Kim Tuấn nội dung Cử đẩy môn Cử tạ; Vũ Thanh Tùng môn Arnis hạng cân trên 65kg…

Huy chương đồng thuộc về vận động viên Ngô Thị Quyên ở nội dung Cử đẩy bộ môn Cử tạ; Nguyễn Thị Phương Trinh ở nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ bộ môn Duathlon; Quốc Khánh môn Wushu nội dung Nam côn; Vũ Đức Hùng môn Arnis hạng cân dưới 65 kg nam; bóng rổ Việt Nam ở nội dung 3x3 của nam.

Sau 2 ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 15 Huy chương vàng, 20 Huy chương bạc và 16 Huy chương đồng ở các môn Đua xe đạp địa hình nữ, Dancesport, Cử tạ, Arnis (võ gậy), Kurash, Thể dục dụng cụ, Wushu và Duathlon.

Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-doat-5-huy-chuong-vang-o-mon-thi-moi-100449.html