Việt Nam đề phòng: Mới dùng nửa sức, Nhật vẫn giấu bài

Nhật Bản trở thành đối thủ tiếp theo của Việt Nam cho trận tứ kết. Những gì họ thể hiện cho thấy sức mạnh rất đáng nể

Trong 90 phút thi đấu, Arab Saudi là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những gì đội bóng này trình diễn là sự bế tắc toàn bộ trước đối thủ Nhật Bản. Trong khi đó, các samurai xanh đã cho thấy lối chơi thực dụng đến đáng sợ.

Sau trận đấu này và các trận đấu vòng bảng, chúng ta có thể đúc kết được phong cách chơi bóng của Nhật Bản tại ASIAN Cup 2019 lần này.

Trước hết, Nhật Bản thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt đối trước đối thủ. HLV Moriyasu không gọi lên tuyển những cầu thủ kỳ cựu như Okazaki, Kagawa. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, họ chơi một cách ung dung đến đáng ngạc nhiên trước hàng loạt đối thủ mạnh từ vòng bảng cho đến vòng 1/8. Sự ung dung này cho người xem cảm giác các cầu thủ trẻ của Nhật không hề có hai từ sợ hãi trong từ điển.

Các cầu thủ Nhật Bản áp đặt tuyệt đối thế trận phòng ngự chủ động với Arab Saudi

Ngoài ra, đội Nhật Bản năm nay là đội bóng duy nhất sử dụng 22/23 cầu thủ suốt 4 trận đấu tính đến thời điểm này. Do đó, sự đồng đều ở tất cả vị trí là rất cao. Gần như không có khoảng cách giữa đội hình 1 và đội hình 2.

Sự ung dung ấy còn đến từ sự tự tin trong chiến thuật mà đội Nhật áp dụng. Họ tin tưởng vào cách tiếp cận trận đấu của mình và tuân thủ đấu pháp một cách kỷ luật tuyệt đối.

Thứ hai, Nhật Bản cho thấy lối đá rất hiệu quả. Như trước trận đấu với Arab Saudi, trong hiệp 1, họ không có nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 20, họ có tình huống phạt góc đầu tiên, cũng là cú sút trúng đích đầu tiên, và thành bàn.

Điều này cũng đã được tái diễn ở các trận đấu trước tại vòng bảng. Nhật Bản luôn tỏ ra mình không quá mạnh hơn các đội bóng đối phương, nhưng chiến thắng tuyệt đối luôn dành cho họ.

Đáng chú ý, các Samurai xanh cho thấy họ có thể thắng mọi đội bóng. Ngay trước Uzbekistan, đội bóng được đánh giá rất mạnh và vừa vô địch U23 châu Á đầu năm 2018, Nhật cũng đã thắng tuyệt đối.

Các cầu thủ Nhật Bản cho người xem cảm giác họ vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình

Thứ 3, trong lối đá của Nhật Bản có sự thực dụng đến đáng sợ. Lấy nền tảng là phòng ngự chủ động. Họ nhường thế trận cho đối thủ, đối phó bằng một hệ thống phòng ngự khu vực chắc chắn.

Sau đó, họ rình rập cơ hội kết liễu đối phương. Nhật Bản cũng không đặt chỉ tiêu phải thắng đậm, thắng thuyết phục. Nếu để đối phương ghi bàn, Nhật có những đòn đánh để gỡ hòa và dẫn lại. Khi Nhật dẫn bàn trước, rất khó để có thể tìm đường vào mành lưới của họ.

Trong trận đấu với Arab Saudi, sự bế tắc của đội bóng Tây Á đã là minh chứng rõ nhất cho cách chơi thực dụng mà Nhật Bản áp đặt.

Nhật Bản còn chứng minh thêm, kiểm soát bóng nhiều hơn không phải là đội bóng giành chiến thắng. Nhật Bản chủ động lùi sâu, chủ động phòng ngự. Thời điểm cuối hiệp 2 với Arab Saudi, Nhật chỉ kiểm soát bóng 28% so với 72% của đối phương.

Những yếu tố đó cho thấy một đội Nhật Bản đang rất khó lường. Họ mới chỉ trình diễn bộ mặt phòng ngự, phản công mà chưa cho thấy lối đá tấn công áp đảo của họ là như thế nào. Người ta chứng kiến cách Nhật Bản thi đấu sẽ có cảm giác dường như các samurai xanh còn đang giấu bài.

Đây là điều thật sự khó khăn với Việt Nam, Nhật Bản đã mạnh hơn chúng ta, họ còn không lộ hoàn toàn sức mạnh. Ông Park sẽ rất khó trong việc đối đầu với đội bóng còn chưa thể hiện hết 100% sức mạnh này.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/viet-nam-de-phong-moi-dung-nua-suc-nhat-van-giau-bai-3373288/