Việt Nam đấu Malaysia VL Worl Cup: Thầy Park dụng bảo bối gì để thắng?

Việt Nam đấu Malaysia là trận đấu tâm điểm tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Trước trận, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu HLV Park Hang-seo có bảo bối gì để có chiến thắng trước người Mã.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia đã có tới 4 lần gặp nhau. 3 lần trước tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đều giữ được chuỗi trận bất bại trước "Mãnh hổ Malaysia". Sắp tới, đội tuyển Việt Nam gặp lại bại tướng của mình cách đây 9 tháng nhưng lần này là ở vòng loại World Cup 2022.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ, dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đều có những chiến thắng rất ngọt ngào trước Malaysia, đặc biệt là trên sân nhà Mỹ Đình. Ở trận chung kết lượt về, bằng bàn thắng duy nhất của Anh Đức, đội tuyển Việt Nam đã có ngôi vương AFF Cup 2018 ngay trên sân nhà sau 10 năm chờ đợi.

So với hồi AFF Cup cách đây gần 1 năm, đội hình của Malaysia hiện tại có sự thay đổi lớn. Trên hàng công tiền đạo kỳ cựu Adha Zaquan không còn xuất hiện, thay vào đó HLV Tan Cheng Hoe đẩy Talaha đá cắm, chơi phía sau là chân sút tài năng của Johor Darul Tazim, Syafig.

Sự xuất hiện của một loạt cầu thủ nhập tịch đã đẩy những trò cưng trước đó của Tan Cheng Hoe lên ghế dự bị. Hai hậu vệ biên mang dòng máu gốc Âu giúp những đường lên bóng của Malaysia trở nên cơ động hơn. Chính vì vậy mà hiện nay Malaysia được đánh giá là một trong những đội bóng tấn công hay nhất Đông Nam Á cùng với Thái Lan.

Tuy nhiên, không phải vì những sự thay đổi của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam phải run sợ. Trong tay HLV Park Hang-seo có đầy đủ các hảo thủ và đặc biệt hơn là thầy Park hiểu các cầu thủ của mình như thế nào, đang có gì để phát huy tất cả khả năng trong một trận đấu sinh tử.

Trong trận đấu tới, nhiều khả năng những tân binh như Trọng Hùng là một nhân tố khiến cho người Mã bất ngờ bên cạnh các đàn anh đang có phong độ cao như Văn Toàn, Tuấn Anh... Nếu liều lĩnh hơn, HLV Park Hang-seo cũng tính cho Công Phượng như một phương án quyết định đến sự thành bại ở thời điểm cuối trận đấu.

Thêm nữa, nếu Malaysia đang có dàn ngoại binh tốt thì đội tuyển Việt Nam cũng có lứa cầu thủ đang đạt độ chín và hiểu nhau qua từng bước di chuyển trên sân.

Chỉ bằng vào những điểm mạnh hơn như trên đã đủ để tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng, chưa nói tới việc sau lưng thầy trò HLV Park Hang Seo có 4 vạn khán giả sẽ phủ đầy sân Mỹ Đình vào tối 10/10.

Tất nhiên nói như thế không có nghĩa 3 điểm đã nằm gọn trong tay thầy trò ông Park, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như may mắn hay phong độ của các tuyển thủ trên sân có ổn nhất không nữa.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/viet-nam-dau-malaysia-vl-worl-cup-thay-park-dung-bao-boi-gi-de-thang-1287382.html