Việt Nam đạt nhiều kết quả trong phòng chống mù lòa, ứng dụng điều trị nhãn khoa

Ngày 9-11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo cận thị quốc tế lần 2 và Hội thảo khoa học kỹ thuật nhãn khoa Việt Nam năm 2018. Hội thảo do Hội nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện mắt TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thảo nêu lên tình trạng mù lòa, cận thị ở Việt Nam trong thời gian qua đã được giảm mạnh, cơ sở điều trị áp dụng nhiều kỹ thuật điều trị mới, tiên tiến. Các tham luận của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã khẳng định thành tựu của Việt Nam trong phòng chống mù lòa. Việt Nam đã có 3 trung tâm lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tổ chức đào tạo, khám, điều trị bệnh mắt trẻ em nặng, phức tạp. Đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh từ sau 1975 đã phát triển cơ sở điều trị mắt chuyên sâu, trở thành Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu điều trị cho cả khu vực phía Nam.

8 tháng đầu năm 2018, cả nước mổ trên 200.000 người bị đục thủy tinh thể, riêng TP Hồ Chí Minh mổ với trên 53.000 ca. Nhiều giải pháp về phòng chống mù lòa được nêu lên như: Tuyên truyền phòng chống cận thị học đường, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo chữa trị các bệnh về mắt, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật, điều trị nhãn khoa ở y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác mổ và kiểm soát đục thủy tinh thể, chuyển từ phẫu thuật giải phóng mù lòa sang chăm sóc, theo dõi bệnh nhân sau mổ, đào tạo nhân lực...

TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/viet-nam-dat-nhieu-ket-qua-trong-phong-chong-mu-loa-ung-dung-dieu-tri-nhan-khoa-554056