Việt Nam đạt bước tiến lớn trong xử lý tội phạm về động vật hoang dã

Nếu năm 2015, chỉ có 45,8% vụ án hình sự về động vật hoang dã (ĐVHD) được đưa ra xét xử có đối tượng bị phạt tù (không được hưởng án treo), thì con số này trong 6 tháng đầu năm 2020 là 67,9%.

TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Huệ (6 năm tù) Phạm Văn Vui (5 năm tù) và Hồ Anh Tú (5 năm tù) cho hành vi vận chuyển buôn bán trái phép 7 cá thể hổ con

TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Huệ (6 năm tù) Phạm Văn Vui (5 năm tù) và Hồ Anh Tú (5 năm tù) cho hành vi vận chuyển buôn bán trái phép 7 cá thể hổ con

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa có báo cáo “Công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam– Giai đoạn 2015-2020” nhằm đánh giá hiệu quả trong công tác đấu tranh, xử lý các tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) có hiệu lực.

Từ kết quả phân tích 552 vụ án về ĐVHD bị xử lý hình sự trong giai đoạn 2015-2020, báo cáo đã phản ánh những chuyển biến tích cực của cơ quan chức năng trong nỗ lực ngăn chặn các tội phạm về ĐVHD. Theo đó, năm 2015, chỉ có 45,8% vụ án hình sự về ĐVHD được đưa ra xét xử có đối tượng bị phạt tù (không được hưởng án treo). Tuy nhiên, con số này trong 6 tháng đầu năm 2020 là 67,9%.

Đối tượng Phạm Quyết (phạt 12 năm tù) cùng tang vật tịch thu 207,3kg ngà voi (Ảnh Công an Hai Bà Trưng)

Trong giai đoạn 2018-2019, số lượng các vụ án hình sự về ĐVHD đã tăng 44%. Tỉ lệ trung bình số vụ án hình sự có phát hiện đối tượng bị bắt giữ trong giai đoạn 2015-2019 là 86,7% trên tổng số vụ án, con số này trong nửa đầu năm 2020 đã lên đến 97% (36/37 vụ).

Bên cạnh đó, mức án tù giam trung bình đối với tội phạm về ĐVHD trong năm 2015 là 0,98 năm nhưng đến nay, mức án tù giam trung bình đã lên tới 4,49 năm (tính tới 6/2020), tăng 358% so với năm 2015. Trong giai đoạn 2018-2020, ENV ghi nhận nhiều bản án nghiêm khắc với các đối tượng phạm tội về ĐVHD, với mức phạt lên đến từ 10 đến 13 năm cho một số đối tượng.

“Báo cáo này đã thể hiện những tác động tích cực của Bộ luật Hình sự mới và phản ánh nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về ĐVHD tại Việt Nam. Nhìn vào công tác xử lý tội phạm về ĐVHD hơn 5 năm qua, điểm nổi bật nhất là tinh thần ngày càng kiên quyết của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép tại Việt Nam” bà Bùi Thị Hà – Phó Giám đốc ENV, Phụ trách Chương trình Chính sách và Pháp luật nhận định.

Mặc dù nhiều bước tiến đã được ghi nhận, Việt Nam vẫn còn cả một chặng đường dài để chấm dứt hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép. Báo cáo cũng nêu ra 4 thách thức lớn đang là rào cản với công tác thực thi pháp luật về ĐVHD cần phải giải quyết.

Đó là, chấm dứt tình trạng tham nhũng trong hoạt động xử lý tội phạm về ĐVHD; Tập trung điều tra, xử lý đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép; Xác định, bắt giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự những kẻ đứng sau các lô hàng ĐVHD lớn bị bắt tại các cửa khẩu; Áp dụng quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực như rửa tiền, trốn thuế để xác định và xử lý các đối tượng có liên quan trong đường dây buôn bán ĐVHD trái phép

Hồng Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/viet-nam-dat-buoc-tien-lon-trong-xu-ly-toi-pham-ve-dong-vat-hoang-da-539735.html