Việt Nam đáp ứng được giám sát dịch tễ và điều trị bệnh nhân mắc nCoV

Việt Nam có đủ khả năng cung ứng khẩu trang y tế, không để xảy ra tình trạng nâng giá; nên sử dụng khẩu trang như thế nào đúng cách chống dịch; Việt Nam đáp ứng được giám sát dịch tễ và điều trị bệnh nhân mắc nCoV… là những thông tin được Bộ Y tế cung cấp cho báo chí về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) chiều nay, 31-1.

Đại diện các vụ, cục của Bộ Y tế cung cấp thông tin cho báo chí.

Đại diện các vụ, cục của Bộ Y tế cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc xét nghiệm và chẩn đoán nCoV tại Việt Nam như thế nào?

Tại cuộc họp, PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết trước tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc diễn ra phức tạp, quá nhanh, các hiểu biết về nguyên nhân, nguồn bệnh chưa rõ ràng vì vậy người dân còn lo lắng, hoang mang.

Hiện nay, thế giới có 9.920 ca bệnh, trong đó ghi nhận 9.779 ca tại lục địa Trung Quốc, 213 người Trung Quốc tử vong, virus Corona đã xuất hiện trên 23 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam xác định có năm trường hợp nhiễm virus Corona. Tất cả đều là những trường hợp xâm nhập, đi từ Vũ Hán, Trung Quốc về Việt Nam. Như vậy, Việt Nam chưa có ca lây lan ở cộng đồng.

PGS, TS Trần Đắc Phu cho biết, hiện nay các bệnh viện gửi bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với các tỉnh khu vực phía bắc; Viện Pasteur Nha Trang đối với các tỉnh khu vực miền trung; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đối với các tỉnh khu vực phía nam. Những ca nghi ngờ được thông báo như sốt, đi về từ vùng dịch, tiếp xúc với người mắc nCoV đều được xét nghiệm.

“Các bác sĩ lâm sàng kết hợp bác sĩ dịch tễ để chẩn đoán, đưa ra chỉ định cho bệnh nhân. Hiện nay, cách thức giám sát dịch tễ nói chung, xét nghiệm tìm nguồn lây, tìm virus đã được hoàn thiện và hoàn toàn đáp ứng được trong tình hình dịch bệnh hiện nay”, ông Phu nói. Thời gian tới, nếu triển khai xét nghiệm tại các bệnh viện thì sẽ đáp ứng được nhu cầu đi xét nghiệm của người dân tốt hơn.

Về công tác cung ứng thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cho hay, công tác điều trị tích cực các triệu chứng được chú trọng, xử lý kịp thời tình trạng do bệnh gây ra như suy hô hấp, suy thận. Bệnh nhân ho nặng, nhiều sẽ dùng thuốc giảm ho, sốt được điều trị sốt...

Bệnh nhân cũng được bổ sung dinh dưỡng, điện giải. Trong trường hợp bệnh nhân có bội nhiễm thì được điều trị viêm phổi. Hiện, thuốc điều trị triệu chứng bệnh này, các bệnh viện, các cơ sở y tế dùng hằng ngày. “Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế cả nước phải thực hiện cung ứng đầy đủ, nếu cần phải tổ chức đấu thầu, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu rút gọn, tuyệt đối không để thiếu thuốc. Quan trọng nhất, người dân phải lưu ý phải thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế, WHO để phòng chống dịch bệnh cho gia đình”, đại diện Cục Quản lý Dược nói.

Việt Nam có đủ nguồn cung cấp khẩu trang y tế

Theo ThS Nguyễn Tử Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, về thông tin các đơn vị sản xuất trang thiết bị y tế Việt Nam đang cung cấp thiết bị cho Trung Quốc là không chính xác. Ông Hiếu cho biết, ngày 28-1, Cục đã gửi công văn cho hơn 40 đơn vị để đánh giá về năng lực sản xuất, số lượng hàng tồn kho. “Hiện, chúng tôi đang đốc thúc các đơn vị, nhưng sau nghỉ Tết Nguyên đán nên các đơn vị gặp khó khăn do nhân công chưa hoạt động, chưa đi vào sản xuất. Ngay sau Tết, kế hoạch của các đơn vị là ngày mùng 10 Tết mới bắt đầu sản xuất, nhưng sau khi có công văn đốc thúc thì ngày mùng 7 Tết đã bắt đầu sản xuất”, ông Hiếu nói.

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất không bán cho các đối tượng đầu cơ, tăng giá, gom hàng, hay xuất khẩu; phải ưu tiên phòng chống dịch trong nước trong giai đoạn hiện nay. Vụ cũng yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá để bình ổn thị trường; Phối hợp kiểm tra giám sát, tránh tình trạng nâng giá quá cao, đặc biệt là khẩu trang trong giai đoạn vừa qua.

Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường cũng đã tham gia, vào cuộc giám sát, xử lý để bảo đảm giá khẩu trang ổn định trong thời gian tới. Hiện nay, Việt Nam có hơn 30 đơn vị sản xuất trong nước, đáp ứng đủ nhu cầu khẩu trang y tế sử dụng trong nước.

Về đáp ứng trang thiết bị y tế đáp ứng phòng chống dịch, vụ đã đề nghị các đơn vị nhập khẩu máy thở, monitor trong trường hợp khẩn cấp, bảo đảm cho các cơ sở y tế, đáp ứng theo các cấp độ của kế hoạch phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

Dùng khẩu trang đúng cách phòng chống dịch

Cũng theo PGS, TS Nguyễn Đắc Phu, dùng khẩu trang rất tốt cho phòng bệnh hô hấp cũng như ô nhiễm môi trường. Nhưng cần phải xác định đúng việc dùng khẩu trang để tránh dùng tràn lan, không cần thiết, tạo nên cơn sốt khẩu trang, cơ hội cho việc một số người trục lợi, đầu cơ, tăng giá.

Ông Phu nói “Người dân không quá hoang mang để biết cách sử dụng khẩu trang. Chỉ dùng khẩu trang ở nơi nào có nguy cơ cao lây nhiễm. Hiện nay dịch chưa lan rộng, nên chỉ dùng ở những nơi có nguy cơ cao, nơi đông người, chỗ công cộng, bệnh viện và cũng không nhất thiết phải dùng khẩu trang N95. Bộ Y tế khuyến cáo chỉ những người chăm sóc bệnh nhân, điều trị trực tiếp bệnh nhân, người đi vào ổ dịch mới dùng N95 và quần áo bảo hộ lao động đặc biệt”, Ông Phu thông tin.

Cũng theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, khẩu trang nguyên tắc dùng một lần, không dùng lại lần hai vì nếu có tác nhân gây bệnh mà sau khi sử dụng, người dân lại sờ tay vào khẩu trang đó sẽ có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, người dân có thể sử dụng khẩu trang vải với điều kiện giặt và thay mới hằng ngày. Khi không có khẩu trang, thì phải che tay khi ho để không bắn nước bọt vào người khác.

“Hiện tại dịch đang diễn biến phức tạp. Những thông tin về thời gian ủ bệnh, người lành có lây hay không… chưa rõ ràng. Chúng tôi khuyến cáo, nếu không có việc, người dân không nên đến chỗ đông người. Nếu không có tình trạng khẩn cấp, không nên tổ chức hội họp, tụ tập đông người”, ông Phu nói.

Vì hiện tại chưa có phát hiện ca nào lây lan trong cộng đồng, nên hiện chưa có có thông tin cho học sinh nghỉ học. “Nếu xác định ca học sinh mắc virus Corona, chúng tôi sẽ có biện pháp đáp ứng cách ly ngay, theo dõi học sinh tiếp xúc và xác định quy mô cho nghỉ học đến đâu”, ông Phu cho hay.

WHO đánh giá cao việc giám sát dịch của Việt Nam

Bà Satoko Otsu, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho hay, với tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn ra trên thế giới đã đủ tiêu chuẩn để công bố đây là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp. Quyết định này dựa trên các yếu tố như bệnh đã lan rộng ra nhiều nước và cần sự chung tay chống dịch trên toàn cầu.

WHO đánh giá cao việc tăng cường giám sát, chẩn đoán các ca bệnh và thấy rõ sự cam kết của Chính phủ Việt Nam, sự đoàn kết của các ban ngành song hành cùng Bộ Y tế để đối phó với dịch.

Liên quan việc WHO công bố tình trạng khẩn cấp, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, tại Việt Nam, chúng ta chưa bao giờ công bố khẩn cấp. Ông Phu cho biết bản chất công bố tình trạng khẩn cấp mang tính chất kêu gọi các quốc gia chung tay chống dịch. Còn hiện nay, các biện pháp như hạn chế đi lại, đóng cửa khẩu... là không có trong công bố này.

“Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chúng ta đã làm rất nhiều hoạt động mạnh như chia sẻ thông tin, thành lập ban chỉ đạo, chính quyền các cấp tham gia, chuẩn bị nguồn lực... Tôi cho rằng chúng ta đã đáp ứng rất tốt trước khi có công bố tình trạng khẩn cấp của WHO”, ông Phu cho hay.

Miễn phí đường dây nóng

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Bộ Y tế, cho hay bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-2, người dân gọi tới đường dây nóng cung cấp thông tin và phòng dịch do virus corona gây ra với số máy: 19003228 sẽ được miễn phí. Đây là đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.

THIÊN LAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43092002-viet-nam-dap-ung-duoc-giam-sat-dich-te-va-dieu-tri-benh-nhan-mac-ncov.html