Việt Nam đang sở hữu một trong những xe tăng nạp đạn tự động mạnh nhất thế giới

Hệ thống nạp đạn tự động không những giúp xe tăng chủ lực giảm kíp lái xuống còn 3 người mà còn khiến tốc độ bắn nhanh hơn và an toàn hơn khi hoạt động.

Trong số những loại xe tăng có hệ thống nạp đạn tự động hiện đại nhất thế giới, đầu tiên cần phải kể tới xe tăng AMX-56 Leclerc của Pháp. Đây là loại xe tăng bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 1991. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong số những loại xe tăng có hệ thống nạp đạn tự động hiện đại nhất thế giới, đầu tiên cần phải kể tới xe tăng AMX-56 Leclerc của Pháp. Đây là loại xe tăng bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 1991. Nguồn ảnh: Pinterest.

Có cái giá lên tới hơn 10 triệu USD cho mỗi chiếc và được coi là xe tăng đắt nhất thế giới, Leclerc được trang bị nòng pháo cỡ 120mm, hệ thống nạp đạn tự động với cơ số đạn 40 viên trong đó có 22 viên sẵn trong ổ nạp, 18 viên dự trữ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hệ thống nạp đạn tự động của Leclerc có cấu tạo đặc biệt và được đặt ở phía sau tháp pháo. Hệ thống nạp đạn này cho phép Leclerc có tốc độ bắn lên tới tối đa 12 viên mỗi phút, bất kể lúc đó xe đang di chuyển hay đứng yên. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tiếp đến là MBT-2000 hay còn có tên gọi khác là VT-1A - dự án xe tăng chủ lực liên doanh giữa Trung Quốc và Pakistan. Việc sản xuất hàng loạt loại xe tăng này được bắt đầu từ năm 1998. Nguồn ảnh: Pinterest.

Các kỹ sư của Trung Quốc và Pakistan đã áp dụng tối đa kinh nghiệm chế tạo cũng như triết lý chế tạo xe tăng của xe tăng Liên Xô. Hệ thống nạp đạn tự động của xe tăng MBT-2000 có cơ số đạn tổng cộng 39 viên. Nguồn ảnh: Pinterest.

Điểm ưu việt của MBT-2000 không những đến từ hệ thống nạp đạn mà còn từ giá thành. Với giá chỉ khoảng hơn 4 triệu USD, đây là một trong những loại xe tăng chủ lực có giá tốt nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest.

Kế đó phải kể đến xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc. Loại xe tăng này được chế tạo bởi tập đoàn Huyndai, được quân đội Hàn Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2014 và là xe tăng đầu tiên - cũng như duy nhất của Hàn Quốc dùng hệ thống nạp đnạ tự động hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Có hệ thống nạp đạn khá tương tự như AMX-56 của Pháp, tuy nhiên hệ thống nạp đạn của xe tăng K2 được đánh giá là phức tạp hơn nhiều và chỉ chứa được 16 viên trong ổ nạp đạn, số còn lại bao gồm 24 viên là đạn dự trữ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Do có cấu tạo quá phức tạp, xe tăng K2 có cái giá không hề "mềm" chút nào, tối đa lên tới 8,5 triệu USD. Cùng với AMX-56 của Pháp, đây là một trong những loại xe tăng có giá đắt nhất thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Và cuối cùng không thể không kể đến cỗ xe tăng "quốc dân" T-90 do Nga sản xuất và Việt Nam cũng đang sở hữu. Được đánh giá là loại xe tăng thành công nhất thế kỷ 21, Nga tự tin đứng đầu thế giới trong việc xuất khẩu vũ khí này.

Theo ước tính trung bình, cứ 4 xe tăng trên thế giới được xuất khẩu ra nước ngoài thì có tới 3 chiếc là... T-90. Loại xe tăng này cũng có hệ thống nạp đạn cực kỳ hiệu quả, dự trữ đạn lên tới 43 viên trong đó có tới 22 viên nằm trong hệ thống tự động.

Cái giá cực kỳ rẻ của T-90 cũng chính là một trong những lợi thế đã biến nó thành loại xe tăng phổ biến bậc nhất thế giới. Cụ thể, tùy từng phiên bản của xe tăng T-90 mà giá của mỗi chiếc chỉ vào khoảng 2,5 cho tới 4 triệu USD.

Video Xe tăng T-90MS được Nga xuất khẩu sang thị trường Trung Đông.

Khắc Đông

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-dang-so-huu-mot-trong-nhung-xe-tang-nap-dan-tu-dong-manh-nhat-the-gioi-1368836.html