Việt Nam đăng cai tổ chức bảng E vòng loại U19 nữ châu Á 2019

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ nhất giải bóng đá U19 nữ châu Á 2019 mới được công bố, đội tuyển U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Jordan, Singapore, Malaysia. Bên cạnh đó, Việt Nam lại có lợi thế lớn khi là đội chủ nhà của bảng đấu này.

Được biết, kết quả bốc thăm này được ấn định lại sau khi 2 đại diện trẻ của Afghanistan và Quần đảo Bắc Mariana rút khỏi vòng loại thứ nhất. Ban tổ chức đã quyết định xếp Singapore thay thế cho Quần đảo Bắc Mariana vào bảng E để cân bằng số đội ở các bảng đấu còn lại.

Kết quả bốc thăm chia bảng mới nhất tại vòng loại U19 nữ châu Á 2019. Ảnh: VFF

Như vậy trong 6 bảng đấu diễn ra, được đánh số từ A đến F, chỉ có duy nhất bảng C là có nhiều đội tham dự nhất, lên tới con số 5, bao gồm các đội Uzbekistan, Cộng hòa Kyrgyz, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Guam và Maldives.

Với lợi thế lớn là nước chủ nhà của bảng E, và được hàng ngàn cổ động viên nhà cổ vũ, đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh để giành ngôi đầu bảng E và tiến vào vòng loại thứ 2 với mục tiêu lọt vào top 4 đội mạnh nhất để tham dự VCK U19 châu Á 2019.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tại vòng loại thứ nhất, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng để chọn ra 6 đội bóng đừng đầu mỗi bảng cùng với 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 2.

8 đội bóng lọt vào vòng loại thứ 2 sẽ được chia thành 2 bảng đấu và cũng thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng ở vòng loại thứ 2 sẽ giành quyền tham dự VCK U19 nữ châu Á 2019 cùng với ba đội bóng được đặc cách không phải tham dự vòng loại là Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và đội chủ nhà VCK U19 nữ 2019 Thái Lan.

Quy định đã nêu rõ, Thái Lan là đội chủ nhà của VCK U19 nữ châu Á 2019 nên đội bóng này chỉ được tham gia thi đấu ở vòng loại thứ 1 mà không được tham dự vòng loại thứ 2. Trong trường hợp Thái Lan đứng nhất bảng B ở giai đoạn 1 thì đội đứng thứ nhì của bảng B sẽ giành quyền vào thi đấu giai đoạn 2. Nếu Thái Lan lọt vào top 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì họ sẽ được thay thế bằng đội nhì thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Nếu thi đấu tốt và đúng với khả năng của mình thì đội tuyển U19 nữ Việt Nam hoàn toàn đủ sức giành quyền tham dự VCK U19 nữ châu Á 2019. Theo kế hoạch thi đấu được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố thì vòng loại thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28/10/2018, vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra từ 22/4 đến 30/4/2019.

Các trận đấu của bảng E sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U19 nữ châu Á 2019:

Bảng A: Australia, Hong Kong, Li-băng, Mông Cổ

Bảng B: Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Nepal

Bảng C: Uzbekistan, Kyrgyzstan, UAE, Guam, Maldives

Bảng D: Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Tajikistan, Bangladesh

Bảng E: Việt Nam, Jordan, Singapore, Malaysia

Bảng F: Myanmar, Iran, Palestines, Lào

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-dang-cai-to-chuc-bang-e-vong-loai-u19-nu-chau-a-2019-79700.html