Việt Nam đăng cai SEA Games 31

Sau gần 2 tuần thi đấu, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30) đã bế mạc vào tối nay 11/12 tại sân vận động trung tâm ở tổ hợp thể thao New Clark City, Philippines. Tại lễ bế mạc chủ nhà Philippines đã trao lại lá cờ tổ chức SEA Games 31 cho Việt Nam

 SEA Games 30 chính thức kết thúc. Ảnh: webthethao.vn

SEA Games 30 chính thức kết thúc. Ảnh: webthethao.vn

Kết thúc SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp. Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra về huy chương cũng như thứ hạng trước khi sang Philippines.

Tại SEA Games 30 đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua thành công rực rỡ với vị trí nhì bảng tổng sắp huy chương. Chúng ta giành 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, vượt qua đoàn Thái Lan (92, 103, 123). Đặc biệt bóng đá Việt Nam đã thống trị kỳ SEA Games này với hai chiếc huy chương vàng của cả bóng đá nam và bóng đá nữ.

Tại lễ bế mạc SEA Games 30, lãnh đạo Bộ VHTT-DL đã nhận cờ đăng cai SEA Games 31 từ tay nước chủ nhà Philippines.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/viet-nam-dang-cai-sea-games-31-79898.html