Việt Nam đăng cai Hội nghị Y sinh học châu Á lần thứ IV

Không chỉ xoay quanh các báo cáo, nghiên cứu khoa học, hội nghị còn giới thiệu những thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực chẩn đoán sớm ung thư và các bệnh lý tim mạch đến từ Ni- Medical – Nicass, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới chuyên môn Y sinh tại Việt Nam và khu vực.

Hội nghị Y sinh học châu Á (Pan Asian Biomedical Science Conference) lần thứ IV đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Đà Nẵng, từ ngày 5/12 – 7/12/2018.

Hội nghị lần đầu tiên được đăng cai tổ chức tại Việt Nam với sự tổ chức của Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng và sự tài trợ chính của Tập Đoàn đầu tư GSIC. Hội nghị thể hiện một bước ngoặc về đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học thế giới.

Chủ đề của hội nghị năm nay là "Y sinh học thế kỷ 21: Tầm nhìn Á châu".

Trong ba ngày từ 5-7/12 vừa qua, các nhà khoa học trên toàn thế giới, các nghiên cứu sinh, bác sĩ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Y Sinh, đã báo cáo những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu y khoa liên quan đến các bệnh lý ung thư, béo phì, tiểu đường, loãng xương, thụ tinh nhân tạo... Hơn 100 nghiên cứu đã được tuyển chọn cho báo cáo trong hội nghị.

Hội nghị Y sinh học Châu Á.

Trong Hội nghị Y sinh học châu Á tổ chức lần này, một số nghiên cứu tiêu biểu được báo cáo trong hội nghị bao gồm nghiên cứu về gien gây ung thư gan, nghiên cứu dùng kỹ thuật biên tập gien (gene editing) để điều trị ung thư, nghiên cứu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (IVF) và thụ tinh nhân tạo, nghiên cứu dùng "chữ ký gen" để tiên lượng loãng xương, nghiên cứu dùng rt-PA để điều trị thuyên tắc phổi.

Không chỉ xoay quanh các báo cáo, nghiên cứu khoa học, hội nghị còn giới thiệu những thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực chẩn đoán sớm ung thư và các bệnh lý tim mạch đến từ Ni- Medical – Nicass, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới chuyên môn Y sinh tại Việt Nam và khu vực.

Chuỗi hội nghị khoa học Y Sinh châu Á được tổ chức hai năm một lần tại các nước châu Á, với sứ mệnh đưa các nghiên cứu khoa học Y sinh vào công cuộc chăm sóc sức khỏe con người. Hội nghị lần này đánh dấu bước tiến lớn của ngành khoa học y sinh của Việt Nam và châu Á, mở ra tương lai hội nhập của ngành khoa học chuyên ngành Y sinh nói riêng và Y khoa nói chung của Việt Nam và thế giới.

Hồng Nhân

Nguồn PC World: http://www.pcworld.com.vn/articles/cong-nghe/song-va-cong-nghe/2018/12/1260239/viet-nam-dang-cai-hoi-nghi-y-sinh-hoc-chau-a-lan-thu-iv/