Việt Nam đăng cai Davis Cup

Giải Quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021 được tổ chức tại Tây Ninh vào giữa tháng 6.

Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) chọn Việt Nam là chủ nhà Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ ngày 16-19/6.

Theo điều lệ, đội tuyển Việt Nam, hạng 71 thế giới, sẽ cùng với 8 đội khác, gồm Hồng Kông (Trung Quốc, hạng 68), Syria (hạng 76), Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110), Qatar (hạng 111), Jordan (hạng 120), Pacific Oceania (hạng 122) và Malaysia (hạng 127) tranh tài tại nhóm III. Các đội sẽ chia thành hai bảng để thi đấu.

 Đội tuyển Davis Cup Việt Nam hướng tới mục tiêu trở lại nhóm II. Ảnh: VTF.

Đội tuyển Davis Cup Việt Nam hướng tới mục tiêu trở lại nhóm II. Ảnh: VTF.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam vẫn chưa được xác định, bởi ITF và ban tổ chức Davis Cup chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng. Tuy vậy, dựa trên thứ hạng, tuyển Việt Nam nhiều khả năng được xếp hạng hạt giống số 2.

Năm 2020, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam thi đấu với mục tiêu thăng hạng lên nhóm II thế giới. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam và đồng đội để thua 0-4 trước Morocco ở vòng play-off và tiếp tục thi đấu nhóm III trong năm 2021, hướng tới mục tiêu trở lại nhóm II vào năm sau.

Trước đây, Việt Nam từng đăng cai Davis Cup năm 2018, được tổ chức tại ở Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Khi đó, tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch mà không để thua bất cứ trận nào. Tuy vậy, do sự thay đổi thể thức của ITF, Hoàng Nam và đồng đội vẫn phải ở lại nhóm III.

Thành phần chủ lực của tuyển quần vợt nam Việt Nam vẫn là những tay vợt giàu kinh nghiệm, xuất sắc như Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Đức, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Đắc Tiến và Vũ Hà Minh Đức, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trương Quang Vũ.

Theo dự kiến, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ chốt danh sách gồm 4 tay vợt dự Davis Cup vào tháng 5.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viet-nam-dang-cai-davis-cup-post1186125.html