Việt Nam đại thắng Indonesia: Cơ hội tiến vào vòng 3 như thế nào?

Kịch bản nào thuận lợi nhất cho ĐT Việt Nam trong lượt đấu tiếp theo khi thầy trò HLV Park Hang Seo đối đầu với Malaysia còn UAE gặp Indonesia?

ĐT Việt Nam vừa hoàn thành trận đấu đầu tiên trong loạt 3 trận cuối thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã trận đại thắng với tỉ số 4-0 trước ĐT Indonesia dù phải đối mặt với lối chơi triệt hạ tới từ đối thủ.

ĐT Việt Nam có lợi thế lớn sau khi thắng đậm Indonesia

ĐT Việt Nam có lợi thế lớn sau khi thắng đậm Indonesia

Chiến thắng này giúp ĐT Việt Nam tiếp tục giữ được ngôi đầu bảng G với 14 điểm sau 6 trận. ĐT UAE đã vươn lên vị trí thứ hai với 12 điểm sau chiến thắng trước ĐT Thái Lan. Thầy trò HLV Nishino đã hết cơ hội giành vé đi tiếp trong khi Malaysia vẫn chỉ có 9 điểm do không ra sân ở lượt đấu này.

Vậy với cục diện hiện tại, kịch bản nào có lợi nhất cho ĐT Việt Nam? Ở lượt đấu tiếp theo, ĐT Thái Lan phải nghỉ trong khi ĐT Việt Nam đối đầu với Malaysia còn ĐT UAE đối đầu với Indonesia.

Để chắc chắn bảo toàn được vị trí số dẫn đầu, thầy trò HLV Park Hang Seo phải giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Việt Nam thắng đối thủ này tới 5 lần và chỉ thua 1 trận. Trận lượt đi tại vòng loại World Cup lần này, Malaysia thúc thủ với tỉ số 0-1 trước ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Họ cũng mới để thua 0-4 trước ĐT UAE trong lần đấu được ra sân gần nhất.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm trước ĐT Malaysia. Kịch bản đẹp nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo là ĐT UAE không thắng trước ĐT Indonesia. Khi đó, khoảng cách giữa “Đoàn quân áo vàng” và đối thủ tới từ Tây Á được nới lên ngoài điểm số của một trận thắng (4 hoặc 5 điểm).

ĐT Việt Nam liên tục giành kết quả có lợi khi đấu ĐT Malaysia thời gian gần đây

Theo kịch bản này, trận đấu cuối cùng giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Nhưng ĐT Indonesia đã hết cơ hội và cũng cho thấy thực lực quá yếu trong khi UAE đang hừng hực khí thế với dàn sao nhập tịch nên kết quả đó khó xảy ra.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam hòa Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rơi xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nếu UAE thắng Indonesia. Hiện tại, ĐT UAE đã có chỉ số phụ tốt hơn chúng ta (+10 so với +8). Kết quả này sẽ khiến ĐT Việt Nam rơi vào thế bị động ở lượt đấu cuối khi buộc phải thắng ĐT UAE mới giành ngôi đầu bảng.

Nếu chỉ hòa hoặc thua UAE, thầy trò HLV Park sẽ phải tranh vé vớt ở bảng 8 đội nhì bảng. ĐT Việt Nam sẽ bị trừ 6 điểm là số điểm thắng 2 lượt trận trước Indonesia do CHDCND Triều Tiên bỏ giải.

Vẫn trong diễn biến ĐT Việt Nam hòa ĐT Malaysia, kịch bản đẹp nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo là UAE không thắng trước Indonesia. Khi đó ĐT Việt Nam vẫn sẽ giữ được ngôi đầu bảng và chỉ cần không thua trước UAE là giành vé đi tiếp.

Trường hợp xấu nhất là ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia ở lượt đấu tới. Khi đó chúng ta chỉ có 14 điểm trước vòng đấu cuối và vẫn buộc phải thắng UAE mới có thể tự quyết định số phận. Nếu hòa hoặc thua, ĐT Việt Nam đối diện với nguy cơ bị loại luôn nếu Malaysia thắng đậm Thái Lan.

Linh Trang (t/h)

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/viet-nam-dai-thang-indonesia-co-hoi-tien-vao-vong-3-nhu-the-nao-76334.html