Việt Nam đã trải qua trận đấu khó khăn

Chia sẻ sau trận hòa 2-2 với U22 Thái Lan, HLV Park Hang Seo thừa nhận đây là trận đấu khó khăn nhất của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games năm nay.

Thầy Park gửi lời cảm ơn tới nỗ lực của các học trò, dù họ sớm bị dẫn trước hai bàn.

Thầy Park gửi lời cảm ơn tới nỗ lực của các học trò, dù họ sớm bị dẫn trước hai bàn.

Thầy Park mở đầu: “Đây thực sự là trận đấu khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng để tiến vào vòng trong với ít nhất một trận hòa và điều này tạo nên áp lực lớn cho các cầu thủ. Dù để thua trước hai bàn nhưng các cầu thủ đã không bỏ cuộc, luôn giữ quyết tâm chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình và đã làm tốt”.

Về bàn thua đầu tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói rằng đó là lỗi của thủ môn nhưng ông không muốn nhận xét về màn trình diễn của từng cá nhân: “Chúng tôi sẽ xem băng ghi hình và phân tích để có nhận định trực tiếp với các cầu thủ. Thủ môn tự biết về màn trình diễn của mình hôm nay và anh ấy sẽ cải thiện bản thân tốt nhất để không để xảy ra những sai lầm trong tương lai”.

Tình hình chấn thương của Quang Hải đang có những diễn biến tích cực, “Các bác sĩ sẽ sớm có kết quả chính thức. Tuy nhiên, có thể khẳng định Quang Hải sẽ không chơi trận bán kết tới đây. Nếu chúng tôi có thể chơi ở trận chung kết, biết đâu Quang Hải có thể thi đấu”, HLV Park nói.

HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan.

Về phần mình, HLV U22 Thái Lan Akira Nishino nhận xét: “Hôm nay cả hai đội đã thi đấu hết khả năng và kết quả hòa xứng đáng với hai đội. Chúng tôi đã bắt đầu giải đấu không tốt. Ở những trận đấu tiếp theo, chúng tôi đã chơi tốt lên nhưng vẫn không thể tiến tiếp vào vòng trong”.

Ở trận đấu vừa qua, HLV Akira Nishino cho biết ông tôn trọng quyết định cuối cùng của trọng tài, nhưng tin rằng thủ môn Thái Lan đã bắt tốt trong lần bắt penalty đầu tiên. Vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng cảm thấy có trách nhiệm trong kết quả này, và nhiệm vụ của ông cũng như ban huấn luyện là phải động viên các cầu thủ để tiếp tục cố gắng chuẩn bị tốt nhất và tập luyện kỹ càng cho Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra trên sân nhà tới đây. Ông cũng rất muốn có lần đầu tiên đánh bại thầy trò HLV Park, sau ba lần gặp nhau toàn hòa của hai nhà cầm quân này.

MINH PHÚ

Từ thủ đô Manila, Philippines

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42490102-viet-nam-da-trai-qua-tran-dau-kho-khan.html