Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2019

Với sự tham gia của 112 quốc gia, vùng lãnh thổ và sự hiện diện của nguyên thủ các quốc gia đến từ quê hương của Đức Phật, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) từ ngày 12 đến 14-5 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu quốc tế.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại cảm xúc của các đại biểu tại Đại lễ Vesak 2019:

Ông Bhagavad Prampen (phóng viên Thái Lan):

Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2019

Tôi thấy Việt Nam đã tổ chức rất thành công sự kiện này. Đến đây, tôi thấy không chỉ những người già tham dự Đại lễ Vesak mà còn có rất nhiều người trẻ. Như vậy, có thể hiểu được triết lý của Phật giáo có từ cách đây hơn 2.000 năm đã đi vào cuộc sống của đông đảo người dân, không phân biệt độ tuổi, giới tính.

Ông Bhagavad Prampen.

Ông Bhagavad Prampen.

Tôi đã đến Việt Nam 2 lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham dự sự kiện này. Những ngày tác nghiệp ở đây, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi hoàn thành rất tốt công việc của mình. Người Việt Nam dành cho đại biểu quốc tế đến tham dự Vesak 2019 tình cảm nồng hậu, chân thành.

---------------------

Ông Ven. Sasanawansa Bhikkhu (đại biểu Bangladesh):

Dấu ấn văn hóa đặc trưng của Việt Nam

Tôi thấy sự kiện này tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc-nơi có cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp. Tôi thật sự choáng ngợp và vui mừng trước sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cho Đại lễ Vesak 2019. Phần lễ và phần hội của Đại lễ Vesak 2019 được tổ chức trọng thể, thiêng liêng. Phần lễ rất trang nghiêm, còn phần hội đặc sắc mang dấu ấn văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Ông Ven. Sasanawansa Bhikkhu.

Đến Việt Nam, tôi rất ấn tượng với ẩm thực của người Việt, đặc biệt là các món ăn chay. Với tấm lòng hiếu khách, mặc dù rất vất vả, nhưng người Việt Nam vẫn cố gắng để làm hài lòng tất cả các đại biểu quốc tế đến tham dự sự kiện này.

--------------------------

Ông Rev.Tenkel (đại biểu Hà Lan):

Người Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách

Tôi đã tham gia Đại lễ Vesak rất nhiều lần và đây là lần thứ hai được đến Việt Nam tham dự sự kiện này. Công tác tổ chức của Việt Nam cho sự kiện này rất chu đáo, tận tình, để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng bạn bè quốc tế.

Ông Rev.Tenkel.

Lần trước, Đại lễ Vesak tổ chức ở Việt Nam tôi đã thấy rất ấn tượng và lần này, công tác tổ chức còn chu đáo, tốt hơn lần trước. Đến tham dự sự kiện này, tôi được rất nhiều các tình nguyện viên trẻ của Việt Nam giúp đỡ tận tình.

Qua sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2019 cho thấy Phật giáo của Việt Nam đã và đang rất phát triển.

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/viet-nam-da-to-chuc-thanh-cong-dai-le-phat-dan-lien-hop-quoc-vesak-2019-574084