Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối ngoại rộng mở

Ngày 27-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã tới dự lễ kỷ niệm 75 ngày thành lập ngành ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nền ngoại giao của nước Việt Nam hiện đại vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh - cũng là vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên trực tiếp xây dựng, chỉ đạo và rèn luyện. Trải qua 75 năm, ngành ngoại giao đã đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác cho ngành Ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác cho ngành Ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Ngoại giao Việt Nam từ những ngày đầu kháng chiến, dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã giúp cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn; với trí tuệ, bản lĩnh, khôn khéo trên bàn đàm phán, ngoại giao đã chuyển những thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường thành những thắng lợi trên mặt trận chính trị, buộc các nước phải tôn trọng độc lập, tự do và các quyền chính đáng của dân tộc ta. Sau khi kết thúc chiến tranh, ngoại giao góp phần quan trọng khôi phục nền kinh tế, tiên phong phá thế bao vây cô lập, mở ra cục diện mới cho phát triển đất nước.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại thể hiện vai trò tiên phong trong củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thu hút nguồn lực phục vụ phát triển và không ngừng nâng cao vị thế của đất nước. Từ một nước bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối ngoại rộng mở với 189 quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc; xây dựng được mạng lưới 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện.

Từ một nền kinh tế khép kín và bao cấp, ngành ngoại giao đã góp phần quan trọng trong đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do; đưa đất nước vươn lên đảm nhiệm tốt nhiều trọng trách quốc tế lớn như Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN... Trong cuộc chiến chống Covid-19, ngành ngoại giao đã triển khai tốt “ngoại giao Covid”, “ngoại giao trực tuyến”, phát huy “tinh thần đoàn kết quốc tế” trong phòng chống dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tình hình thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh các cơ hội cũng nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức; công tác đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài gắn kết hài hòa với phát huy nội lực để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vai trò vị thế và uy tín quốc tế của đất nước...

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các cá nhân, tập thể xuất sắc tiêu biểu của Bộ Ngoại giao.

THÀNH NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/viet-nam-da-thiet-lap-quan-he-doi-ngoai-rong-mo-682057.html