Việt Nam đã sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Phái bộ LHQ

Tập thể cán bộ, bác sỹ Bệnh viện dã chiến 2.1, Bệnh viện Quân y 175 đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao phó.

Sau 5 năm chuẩn bị, vượt qua nhiều huấn luyện chuyên sâu, lĩnh vực chuyên ngành y tế do các quốc gia Hoa Kỳ, Anh, Australia, New Zealand và sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) của Việt Nam với biên chế 63 cán bộ, bác sỹ sẽ lên đường thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên Hợp Quốc - Cộng hòa Nam Sudan vào ngày 1/10 tới đây.

Từ những hoạt động điều động cán bộ, sỹ quan đơn lẻ khi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thời gian qua, việc triển khai bệnh viện dã chiến quy mô và chuyên nghiệp tham gia nhiệm vụ quốc tế đã góp phần khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Trong ảnh: Các chuyên gia Liên Hợp Quốc triển khai nhiều đợt huấn luyện giúp BVDC 2.1 Việt Nam nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trước khi đến Nam Sudan.

Những gói thiết bị được các nước viện trợ đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác huấn luyện của Bệnh viện dã chiến 2.1 Việt Nam.

Diễn tập cấp cứu binh sỹ bị thương từ tuyến 1 chuyển về Bệnh viện dã chiến 2.1 Việt Nam.

Các bác sỹ Việt Nam thuần thục, chuyên nghiệp từng thao tác cấp cứu cho binh sỹ bị thương do trúng bom mìn.

Tập thể cán bộ chiến sỹ bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 tham gia các đợt huấn luyện của Liên Hợp Quốc trong quá trình triển khai Bệnh viện dã chiến 2.1 Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc công tác nhân sự, chuyên môn đối với Bệnh viện dã chiến 2.1

Ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam và bà Mary Tarnowka – Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh (bìa phải) đến thăm bệnh viện dã chiến của Việt Nam ngày 19/9/2017.

Một buổi diễn tập cấp cứu trước sự chứng kiến của lãnh đạo và chuyên gia nước ngoài.

Bác sỹ Bệnh viện dã chiến 2.1 huấn luyện cứu khẩn cấp với gói thiết bị y tế và nhà lều bạt dã chiến được viện trợ.

Các chuyên gia y tế Australia đã có những buổi truyền đạt kinh nghiệm về cấp cứu đường hàng không cho Bệnh viện dã chiến 2.1 tại sân bay Biên Hòa.

Sau những đợt huấn luyện diễn tập Bệnh viện dã chiến 2.1 đã khẳng định năng lực, kinh nghiệm trong các hoạt động cấp cứu.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ cùng với các chuyên gia nước ngoài tại một buổi đánh giá công tác huấn luyện.

Năng lực ngoại ngữ của các thành viên Bệnh viện dã chiến 2.1 được nâng lên đáng kể thông qua các buổi đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành của Australia, New Zealand.

Các chuyên gia quân y của Anh, Mỹ hướng dẫn triển khai gói thiết bị cho Bệnh viện dã chiến Việt Nam.

Một buổi diễn tập thực địa cấp cứu trên xe cấp cứu bọc thép của Liên Hợp Quốc.

Được tham gia một hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ không chỉ là niềm tự hào của từng cán bộ bác sỹ Bệnh viện dã chiến 2.1 Bệnh viện Quân y 175 mà còn là niềm vui chung tự hào của cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc BV Quân y 175 và các cán bộ, bác sỹ Bệnh viện dã chiến đến dâng hương hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp hình lưu niệm tại Bến Nhà Rồng trước ngày Bệnh viện dã chiến sang Bentiu, Nam Sudan./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam-da-san-sang-cho-su-menh-gin-giu-hoa-binh-tai-phai-bo-lhq-819931.vov