Việt Nam đã chữa khỏi 49/50 bệnh nhân COVID quốc tịch nước ngoài

Hôm nay 8/6, Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 271, quốc tịch Anh. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 49 trên tổng số 50 bệnh nhân có quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi bệnh.

Nam bệnh nhân 271, SN 1983, quốc tịch Anh, nhập viện ngày 3/5. Quá trình điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay 8/6.

Cùng công bố khỏi bệnh hôm nay còn có 2 bệnh nhân nhập cảnh từ Nga về trên chuyến bay VN0062 hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Đó là BN 300 (SN 1994, nam, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 13/5 và BN 327 (SN1989, nam, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 18/5.

Hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được công bố khỏi bệnh ngày 8/6

Hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được công bố khỏi bệnh ngày 8/6

Sau gần 1 tháng điều trị, 3 lần xét nghiệm gần đây đều âm tính với SARS-CoV-2, hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện tại, sức khỏe của họ đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Trước đó, sáng nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố cho 6 bệnh nhân COVID khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi tại nước ta hiện là 316 trường hợp.

Theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến nay tại Việt Nam đã có 49 trên tổng số 50 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước chỉ còn duy nhất BN91 là phi công người Anh vẫn trong tình trạng nguy kịch được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/viet-nam-chua-khoi-cho-49-50-benh-nhan-covid-quoc-tich-nuoc-ngoai-598228/