Việt Nam đã 22 ngày không phát hiện ca bệnh mới

82 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận người nhiễm Covid-19: Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 4-3, thế giới đã ghi nhận 93.528 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3.203 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 2.981, Iran: 77, Hàn Quốc: 33, Italy: 79, Nhật Bản: 6, Hoa Kỳ: 9, Pháp: 4, Tây Ban Nha: 1, Hồng Công (Trung Quốc): 2, Thái Lan: 1, Đài Loan (Trung Quốc): 1, Australia: 1, San Marino: 1, Philippines: 1 và Tàu Diamond Princess: 6). Tại Trung Quốc ghi nhận 80.269 trường hợp nhiễm Covid-19. Số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia khác ghi nhận là 13.259 trường hợp (Hàn Quốc: 5.621, Italy: 2.502, Iran: 2.336).

Việt Nam đã 22 ngày không phát hiện ca nhiễm mới: Tại Việt Nam, tính đến ngày 4-3 đã là 22 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Số trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi, cách ly là 92 (trong đó: Số mới trong ngày: 79). Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung theo dõi sức khỏe là 16.191, trong đó cách ly tập trung là 6.954 người và cách ly tại nhà là 9.237 người. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.846 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.830).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc sau: Tham gia họp Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có Công văn số 352/CĐ-BCĐQG ngày 3-3-2020 gửi các bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng và UBND tỉnh Bình Định về việc cách ly hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế người nhập cảnh Việt Nam đến từ các vùng có dịch; phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam xây dựng hệ thống giám sát trọng điểm Covid-19 ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước. (CÙ HƯƠNG)

Việt Nam phối hợp với Hàn Quốc trong phòng chống dịch Covid-19: Trong buổi tiếp ngài Park-Noh-Hwan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam của lãnh đạo Bộ Y tế, Đại sứ Park-Noh-Hwan đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến dịch Covid-19. Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các kỹ thuật viên của các doanh nghiệp Hàn Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng như người Hàn Quốc khi có hộ chiếu công vụ, ngoại giao nếu có xét nghiệm tại Hàn Quốc bảo đảm an toàn theo quy định và được theo dõi giám sát 14 ngày không tiếp xúc với nguồn bệnh khi đến Việt Nam làm việc, không phải cách ly theo dõi. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trân trọng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua; đồng thời cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã thu dung điều trị cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19 và mong muốn, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc, cũng như đưa ra những khuyến cáo cho công dân Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. (QUANG MINH)

Cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách người Nhật nhiễm Covid-19: Theo thông tin từ nhà chức trách Nhật Bản, ngày 4-3, một hành khách quốc tịch Nhật Bản đã bị phát hiện nhiễm Covid-19 sau khi nhập cảnh vào nước này. Trước đó, hành khách này đã lưu trú tại Campuchia và nối chuyến tại TP Hồ Chí Minh để trở về Nhật Bản trên chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đến Nagoya do Vietnam Airlines khai thác. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Vietnam Airlines nhanh chóng báo cáo, phối hợp với Bộ Y tế, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan chức năng tại Nhật Bản để thu thập thông tin về quá trình di chuyển cũng như sức khỏe của hành khách. Vietnam Airlines đã lập tức khử trùng tàu bay thực hiện chuyến bay và triển khai cách ly tập trung đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất phục vụ chuyến bay. Hãng đã rà soát và tổng hợp thông tin của các hành khách ngồi gần hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân trên toàn bộ hành trình, các hành khách đi trên chuyến bay từ Nagoya trở về TP Hồ Chí Minh trên cùng tàu bay để cung cấp cho nhà chức trách nhằm có phương án khoanh vùng, cách ly và xử lý kịp thời. (DIỆP CHÂU)

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19: Ngày 4-3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa chính thức được Bộ Y tế quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm Covid-19. Theo đó, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhiệm vụ làm xét nghiệm sàng lọc và khẳng định Covid-19 theo các quy định hiện hành. Hiện nay nước ta có khoảng 30 nơi có thể xét nghiệm Covid-19. (AN AN)

Bộ Y tế biên soạn tài liệu truyền thông bằng tiếng Hàn khuyến cáo phòng, chống Covid-19: Bộ Y tế đã biên soạn các tài liệu truyền thông bằng tiếng Hàn để truyền thông rộng rãi đến cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan để truyền tải trên truyền hình thang máy, màn hình led cộng đồng và gửi cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các sở thông tin và truyền thông, sở y tế của các tỉnh, thành phố sử dụng tài liệu này để thực hiện cung cấp thông tin trên địa bàn. Các infogaphic này gồm: Khuyến cáo phòng bệnh; hướng dẫn đeo khẩu trang; các bước rửa tay thường quy; thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. (NHẬT MINH)

Tổ chức bàn giao 126.116 chiếc khẩu trang y tế cho Sở Y tế Hà Nội: Ngày 4-3, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị bàn giao 126.116 chiếc khẩu trang y tế (tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân) cho Sở Y tế TP Hà Nội để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ số lượng khẩu trang y tế là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu và đã được Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế TP Hà Nội giám định đạt tiêu chuẩn chất lượng. (NAM TRỰC)

Phát hiện gần 1 triệu chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc tại TP Hồ Chí Minh: Ngày 4-3, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công Thương cho biết, lực lượng QLTT TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra một kho hàng tại số 4 đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) phát hiện kho hàng trên có chứa 973.950 chiếc khẩu trang không có đầy đủ hóa đơn chứng từ và vi phạm về nhãn hàng hóa. Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xử lý. Báo cáo của Tổng cục QLTT cho biết, từ ngày 31-1 đến ngày 4-3, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát và xử lý gần 5.600 vụ việc đầu cơ, nâng giá trang thiết bị y tế, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,73 tỷ đồng. (MINH ĐỨC)

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cách ly tập trung 2.234 trường hợp về từ Hàn Quốc: Ngày 4-3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm 15 giờ ngày 28-2, thành phố chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Thành phố giám sát tại bệnh viện 98 trường hợp nghi ngờ; tất cả đều đã xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ngành y tế phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô cách ly tập trung 2.234 trường hợp về từ Hàn Quốc. Trong quá trình cách ly, 19 trường hợp có biểu hiện ho, sốt hoặc các vấn đề sức khỏe khác được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Bệnh viện Đống Đa; Bệnh viện Đức Giang; Bệnh viện Thạch Thất. Tất cả các trường hợp này đều đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19. (NGUYỄN VŨ)

Long An thành lập Bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung: Ngày 4-3, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện dã chiến (BVDC) và khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo quyết định, BVDC và khu cách ly tập trung có quy mô 100 giường bệnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng đặt tại Trường Quân sự tỉnh (huyện Bến Lức). Khu vực này có chức năng tổ chức thu nhận, theo dõi, cách ly 14 ngày những người có nguy cơ trở về từ vùng dịch và tiếp nhận, thu dung điều trị, cách ly người bị bệnh Covid-19, có nhiệm vụ tổ chức phân loại ngay từ khâu tiếp nhận những người có nguy cơ để đưa vào khu cách ly tập trung hoặc BVDC. Đồng thời, tổ chức thường trực, cấp cứu, điều trị những người chưa có dấu hiệu suy hô hấp, đối với ca có dấu hiệu nặng chuyển về Bệnh viện Đa khoa Long An để điều trị. Biên chế bảo đảm phục vụ trong tiếp nhận, quản lý, sàng lọc, chăm sóc y tế và điều trị được huy động từ Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế. (HỒNG GIANG)

Kiểm tra công tác tiếp nhận và bàn giao hành khách về các khu vực cách ly: Chiều 4-3, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, kiểm tra cán bộ, sĩ quan, nhân viên làm nhiệm vụ tiếp nhận và bàn giao hành khách trên những chuyến bay từ Hàn Quốc và vùng có dịch Covid-19 đến Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn về cách ly tại các khu vực tập trung của quân đội. Bộ CHQS tỉnh đã cử gần 40 cán bộ, sĩ quan, nhân viên làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. Ngay sau khi hành khách được kiểm tra theo quy trình tại sân bay xong, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp nhận và bố trí phương án vận chuyển hành khách bằng xe ô tô của Quân khu 3 và xe của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đưa để đưa về các cơ sở cách ly tập trung. Đối với hành khách là người Việt Nam được bố trí về các khu vực cách ly của quân đội, hành khách là người nước ngoài chuyển về các cơ sở lưu trú do Sở Du lịch và UBND các địa phương bố trí và quản lý. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận và bàn giao gần 2.000 hành khách về các cơ sở cách ly tập trung của quân đội. (VĂN ĐẢM)

Quân khu 5 đã tiếp nhận cách ly 1.079 người: Tính đến hết ngày 4-3, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã tiếp nhận cách ly 1.079 người (552 nam, 527 nữ) là công dân trên địa bàn 46 tỉnh, thành phố; bố trí cách ly tại 6 khu vực trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Kon Tum, Khánh Hòa. Quá trình tiếp nhận, quân khu đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo công an, các sở, ban, ngành cùng tham gia phối hợp với bộ CHQS các tỉnh, thành phố tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển, tuần tra, canh gác và tiến hành quy trình cách ly chặt chẽ, an toàn theo quy định. 100% công dân Việt Nam đang được cách ly tại 6 điểm trên địa bàn quân khu đều hài lòng và yên tâm tư tưởng tại khu vực cách ly. Sư đoàn 315 đã triển khai xong mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng phối hợp triển khai Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 3 tại Trung đoàn 733. Các điểm cách ly trong khu vực quân sự, các đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực, kiểm soát 24/24 giờ, được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày. Dự báo, sẽ có hơn 3.000 công dân Việt Nam về nước qua Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh trong thời gian tới. (VĂN CHUNG-VĂN HẠNH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/viet-nam-da-22-ngay-khong-phat-hien-ca-benh-moi-611473