Việt Nam củng cố vững chắc ngôi đầu bảng B futsal nữ châu Á

Giữ vững phong độ cao sau hai trận đầu tiên toàn thắng, các cô gái Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng và vượt qua đội tuyển Malaysia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối cùng bảng B vòng chung kết futsal nữ châu Á 2018 diễn ra trong ngày 6-5, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết với chín điểm tuyệt đối cùng ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với ba trận toàn thắng.

Mong muốn hướng tới sự ổn định là điều dễ nhận thấy ở ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khi đội hình ra sân ở cả ba trận đấu vòng bảng đều không có nhiều xáo trộn. Ở trận gặp Malaysia này HLV Trương Quốc Tuấn chỉ đưa ra một sự điều chỉnh là hậu vệ Trịnh Nguyễn Thanh Hằng đá chính thay cho tiền vệ Nguyễn Thị Châu.

Còn nhớ ở lần gặp nhau gần đây nhất tại SEA Games 2017 trên đất Malaysia, các cô gái Việt Nam đã hòa đội tuyển nước chủ nhà với tỷ số 1-1. Đều hiểu khá rõ lối chơi cũng như sức mạnh của nhau nên cả hai đội nhập cuộc với sự tập trung và thận trọng cao.

Sau khoảng 15 phút đầu chơi thăm dò và duy trì thế trận cân bằng, đội tuyển Việt Nam bất ngờ tăng tốc và nhanh chóng có được bàn mở tỷ số ở phút 17, người lập công là hậu vệ Đỗ Thị Nguyên. Tiếp đà hưng phấn, các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt chỉ một phút sau đó. Từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh trái, tiền vệ Nguyễn Thị Thành dứt điểm cận thành đầy quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Dù vậy, lợi thế hai bàn dẫn trước không được Việt Nam duy trì lâu bởi gần như ngay lập tức Malaysia có pha đáp trả. Tận dụng thoáng sơ hở của hàng thủ áo trắng, tiền đạo Zurain Kamarudin mang về bàn rút ngắn cách biệt 1-2 sau quả phạt của đồng đội Siti Nur Atiqah Rashid. Thế trận đôi công hấp dẫn được hai đội duy trì cho tới khi hiệp 1 khép lại, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi trong khoảng thời gian này.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tỏ ra có phần lấn lướt hơn với những tình huống gây sức ép liên tiếp lên khung thành của Malaysia. Tuy nhiên, phải mãi tới phút 38, đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn mới tìm được bàn thắng thứ ba. Người mang về bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Trịnh Nguyễn Thanh Hằng.

Ba điểm có được giúp Việt Nam khép lại vòng bảng với ba trận toàn thắng, có được trọn vẹn chín điểm cùng ngôi đầu bảng B. Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn giành quyền vào vòng tứ kết cùng đội tuyển Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đội vừa có thắng lợi đậm đà 6-1 trước Bangladesh ở trận đấu cùng giờ để vươn lên vị trí nhì bảng. Tại vòng tám đội mạnh nhất tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 9-5 tại Nhà thi đấu Bangkok Arena, Thái-lan.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/36311502-viet-nam-cung-co-vung-chac-ngoi-dau-bang-b-futsal-nu-chau-a.html