Việt Nam cùng bảng Thái-lan và Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020

Ngày 7-11, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020 (Asian Cup). Theo đó, Việt Nam nằm cùng bảng K với ba đội tuyển khác trong khu vực Đông – Nam Á là Thái-lan, Indonesia và Brunei.

U23 Việt Nam nằm ở bảng K với ba đối thủ khác trong khu vực là Thái-lan, Indonesia và Brunei.

Với ngôi vị Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp ở vị trí đầu tiên trong số năm đội hạt giống nhóm 1 của khu vực Đông Á, cùng với Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Năm đội hạt giống số 1 này lần lượt được bốc thăm vào các vị trí G1, H1, I1, J1 và K1.

Kết quả bốc thăm sau đó đã đặt đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với hai trong số những đội bóng hàng đầu của Đông - Nam Á là Thái-lan và Indonesia, bên cạnh một cái tên khác trong khu vực là Brunei. Sẽ là những cuộc so tài hứa hẹn nhiều thú vị và hấp dẫn ở lứa trẻ của ba đội bóng có nhiều “duyên nợ” tại cấp độ đội tuyển.

Lợi thế của việc được nằm trong nhóm hạt giống số 1 là các đội tuyển sẽ được AFC trao quyền đăng cai làm chủ nhà của bảng đấu. Chính vì vậy, đội tuyển U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi trong công tác chuẩn bị cũng như nhận được sự ủng hộ lớn từ lực lượng cổ động viên nhà cuồng nhiệt.

Vòng loại U23 châu Á 2020 gồm 44 đội tuyển thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có 24 đội thuộc khu vực Tây Á và 20 đội thuộc khu vực Đông Á. Nhóm 24 đội khu vực Tây Á được bốc thăm chia thành sáu bảng (A, B, C, D, E, F), trong khi nhóm 20 đội Đông Á còn lại tạo thành năm bảng đấu (G, H, I, J, K).

Sau khi khép lại lượt trận vòng bảng, 11 đội xếp thứ nhất và bốn đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất ở 11 bảng đấu kể trên sẽ giành vé vào thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2020 cùng đội tuyển chủ nhà Thái-lan được đặc cách vào thẳng (tổng cộng 16 đội tuyển U23 tham dự).

Cũng theo quy định của ban tổ chức, trong trường hợp chủ nhà Thái-lan kết thúc vòng bảng với vị trí trong số 15 đội giành vé vào vòng chung kết thì tấm “vé vớt” thứ 16 sẽ thuộc về đội xếp thứ 5 có thành tích tốt nhất trong số 11 bảng đấu vòng loại. Còn tại vòng chung kết, ba đội bóng có thành tích tốt nhất sẽ đại diện cho châu lục tham dự Olympic Tokyo 2020. Chủ nhà của kỳ Thế vận hội 2020 Nhật Bản cũng được đặc cách vào thẳng Olympic nên nếu đội tuyển U23 của họ lọt tới bán kết thì suất tham dự sẽ dành cho đội đứng thứ 4 giải đấu trên đất Thái-lan.

Dự kiến, các lượt trận vòng loại Giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26-3-2019; trong khi vòng chung kết được tổ chức sau đó gần một năm, từ ngày 8 đến 26-1-2020.

Kết quả cụ thể bảng đấu vòng loại U23 châu Á 2020:

Bảng A: Afghanistan - Nepal - Oman - Qatar

Bảng B: Sri Lanka - Bangladesh - Bahrain - Palestine

Bảng C: Yemmen - Turkmenistan - Iran - Iraq

Bảng D: Maldives - Lebanon - UAE – A-rập Xê-út

Bảng E: Kuwait - Kyrgyzstan - Syria - Jordan

Bảng F: Pakistan - Ấn Độ - Taijikistan - Uzbekistan

Bảng G: Mongolia - Singapore - Hồng Công (Trung Quốc) - CHDCND Triều Tiên

Bảng H: Đài Loan (Trung Quốc) - Campuchia - Australia - Hàn Quốc

Bảng I: Ma Cao (Trung Quốc) - Đông Timor - Myanmar - Nhật Bản

Bảng J: Philippines - Lào – Trung Quốc - Malaysia

Bảng K: Brunei - Indonesia - Thái-lan - Việt Nam

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38172902-viet-nam-cung-bang-thai-lan-va-indonesia-tai-vong-loai-u23-chau-a-2020.html