Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào năng lượng không tái tạo

VH- Theo Ban tổ chức triển lãm quốc tế về năng lượng tái tạo tại Việt Nam và Electric & Power 2018, Việt Nam đang thuộc những quốc gia có cường độ sử dụng năng lượng cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Năng lượng sử dụng trong nước chủ yếu được khai thác từ các nguồn nhiên liệu không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên…

Trong khi đó, nguồn năng lượng tự nhiên đang dần cạn kiệt, việc lạm dụng các nhiên liệu trên cũng kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cuộc sống. Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần chú trọng đến chiến lược phát triển nguồn năng lượng tái tạo, bởi đây là xu hướng phát triển mới trên thế giới để tạo ra những nguồn năng lượng xanh và bền vững.

H. H

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-t%E1%BA%BF/trien-khai-giai-phap-phat-trien-san-xuat-thuc-day-xuat-khau