Việt Nam còn 95 người mắc COVID-19 đang điều trị

Sáng nay, cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Trong tổng số 1126 ca nhiễm bệnh đã có 1031 ca được chữa khỏi. Như vậy, Việt Nam chỉ còn 95 ca bệnh đang được điều trị COVID-19.

Tính đến 6h ngày 18/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 18h ngày 17/10 đến 6h ngày 18/10: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.515, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.166; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.187.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 7; Lần 2: 4; Lần 3: 12

Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.031 ca.

Thế giới đã ghi nhận gần 40 triệu trường hợp mắc COVID-19, hơn 1,1 triệu trường hợp tử vong tại 216 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số trường hợp mắc và tử vong; tiếp theo là Ấn Độ và Brazil. Tại Ấn Độ, dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các thành phố lớn như trung tâm tài chính Mumbai và thủ đô New Delhi mà đã lây lan đến các vùng nông thôn, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe còn nhiều yếu kém.

Châu Âu đang đương đầu với làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai được cho là khắc nghiệt hơn khi mùa Đông cận kề. Các quốc gia Trung Âu, vốn từng kiềm chế hiệu quả làn sóng dịch bệnh thứ nhất, nay phải chứng kiến số ca mắc mới mỗi ngày một gia tăng nhanh chóng. Ngày 17/10, Áo, CH Séc và Ba Lan tiếp tục ghi nhận những kỷ lục mới về số ca mắc mới.

Một số quốc gia điểm nóng dịch bệnh của Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia cũng ghi nhận những diễn biến phức tạp. Ngày 17/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 9.245 ca mắc COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong đã vượt ngưỡng 20.000 người. Malaysia ghi nhận 869 ca nhiễm mới, vượt mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó vào ngày 6/10 (với 691 ca).

Hoài Thu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/viet-nam-con-95-nguoi-mac-covid-19-dang-dieu-tri-96266.html