Việt Nam có tỷ lệ người trẻ thất nghiệp gia tăng gấp đôi vì Covid-19

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á và Tổ chức Lao động quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam gia tăng nhanh chóng trong quý I/2020 và dự đoán năm nay sẽ ở mức 10,8% đến 13,2%, tức là gần gấp đôi so với mức 6,9% của năm 2019.

Báo cáo chung cho thấy triển vọng việc làm của 660 triệu thanh niên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bị thách thức nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các chính phủ trong khu vực tham gia đối thoại chính sách với thanh niên về các biện pháp can thiệp khẩn cấp tập trung vào thị trường lao động, trợ cấp, các chương trình việc làm và giảm thiểu sự gián đoạn về giáo dục và đào tạo cho thanh niên.

Các nước có tỷ lệ thất nghiệp gia tăng nhiều nhất ở lứa tuổi thanh niên (từ 15 – 24 tuổi) là Australia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tại phần lớn các nước trong khu vực có thể cao hơn gấp đôi so với năm 2019, với nguy cơ cao là các nước: Ấn Độ (32,5%), Indonesia (25,5%), Mông Cổ (30,4%), Sri Lanka (37,8%)…

Trong đó, người trẻ tuổi tại Việt Nam sẽ phải đối diện với sự biến mất của 370.000 việc làm nếu dịch bệnh sớm được kiểm soát. Trong trường hợp xấu, con số này có thể lên tới 548.000 việc làm.

Báo cáo cũng chỉ ra, có gần một nửa số lao động trẻ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang làm việc trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng, trong đó có bán hàng, sản xuất, dịch vụ ăn uống và lưu trú... Điều này là một trong những lý do khiến người trẻ phải đối mặt với sự gián đoạn thị trường lao động và mất việc làm nhiều hơn người trên 25 tuổi.

Để làm suy giảm sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, báo cáo đề xuất các chính phủ trong khu vực cần khẩn trương áp dụng quy mô lớn và các phản ứng có mục tiêu, tập trung vào các chính sách toàn diện về thị trường lao động bao gồm trợ cấp tiền lương và các chương trình việc làm khu vực công và giảm thiểu các tác động đối với các sinh viên trẻ tuổi do gián đoạn quá trình giáo dục và đào tạo của họ.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên việc làm của thanh niên và tối đa hóa năng suất của thanh niên trong quá trình phục hồi Covid-19 sẽ cải thiện triển vọng tương lai của đất nước đối với tăng trưởng đồng đều và bền vững, chuyển đổi nhân khẩu học và ổn định xã hội.

Khi những người trẻ tuổi cảm thấy được trao quyền để kiếm sống thông qua hoàn thành công việc và năng lượng, sự sáng tạo, tài năng của họ được nuôi dưỡng, họ có thể đảm nhận vai trò của mình như một công dân tích cực. Điều này góp phần vào chu trình tích cực của tăng trưởng kinh tế, đầu tư và công bằng xã hội./.

Quang Huy

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-08-19/viet-nam-co-ty-le-nguoi-tre-that-nghiep-gia-tang-gap-doi-vi-covid-19-91174.aspx