Việt Nam có Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn chuyên ngành Hoa lan đầu tiên

Vừa qua, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển hoa lan Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Tấn, nghệ nhân, chủ v

Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Hoa lan Việt Nam có các chức năng chính như: Điều tra, khảo sát, giám định tên khoa học, nguồn gốc xuất xứ các loại hoa lan;. Xây dựng các quy trình kỹ thuật, mô hình trình diễn, thuần dưỡng, chăm sóc các loại hoa lan; Nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ và phát triển các nguồn gen hoa lan quý hiếm của Việt Nam và tuyển chọn nhập nội, di thực những dòng lan quý hiếm của các nước trên thế giới…vv…

Ban lãnh đạo PHANO chúc mừng nghệ nhân Nguyễn Huy Tấn

Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO) và Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ chúc mừng, tri ân các phóng viên, Cộng tác viên thân thiết, gắn bó tuyên truyền với sự nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí CMVN (21/6/1925- 21/6/2018).

Theo Ngọc Quỳnh (TTXVN)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/viet-nam-co-trung-tam-nghien-cuu-bao-ton-chuyen-nganh-hoa-lan-dau-tien-50034.htm