Việt Nam có thêm Đại sứ du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 4408/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Lee Chang Kun (Hàn Quốc) làm Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Khách du lịch Hàn Quốc trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hội đồng xét bổ nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Lee Chang Kun làm Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020).

Được biết, ông Lee Chang Kun, sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc). Ông và gia đình đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam, là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Ông Lee Chang Kun

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam đối với ông Lee Chang Kun sẽ góp phần tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế nói chung và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng trong thời gian tới.

Đặc biệt, hiện nay thị trường Hàn Quốc là một trong những thị trường khách trọng điểm của du lịch Việt và lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng qua từng năm.

Trước đó, vào tháng 3/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ban hành quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020 đối với ông Jordan Vogt Roberts, quốc tịch Mỹ, đạo diễn điện ảnh, làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Anh – Mỹ nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2020). Như vậy, đến thời điểm hiện tại, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Việt Nam có hai Đại sứ Du lịch.

Hoa Quỳnh

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/viet-nam-co-them-dai-su-du-lich.html