Việt Nam có thể tạo bất ngờ, tân huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan nhận lương kỷ lục

Trong bài viết nhận định về các bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trang chủ của FIFA đánh giá đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ ở bảng G. Ở giải quốc nội, huấn luyện viên Akira Nishino được cho sẽ nhận mức lương kỷ lục gần 1 triệu USD/năm trong bản hợp đồng 2 năm với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan được FIFA đánh giá có thể tạo nên bất ngờ ở bảng G. Ảnh: Vietnamnet

Việt Nam và Thái Lan được FIFA đánh giá có thể tạo nên bất ngờ ở bảng G. Ảnh: Vietnamnet

Tại lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á chiều ngày 17-7 vừa qua, dưới bàn tay bốc thăm của danh thủ Tim Cahill, điều khó tin xảy ra khi cả 4 đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã nằm chung bảng G cùng với đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1 là UAE. Viết về bảng đấu này, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhận định: “Bảng G là bảng đấu cực kỳ đáng xem. Với sự góp mặt của 4 đội bóng tới từ Đông Nam Á, đây chẳng khác gì AFF Cup thu nhỏ”.

Tác giả của FIFA đánh giá đội tuyển UAE với tư cách là hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm hiển nhiên là ứng viên sáng giá cho vé đi tiếp. Tuy nhiên, FIFA cũng đưa ra cảnh báo UAE sẽ sai lầm nếu coi thường đối thủ: “Bản thân UAE cũng đang muốn trở lại World Cup kể từ năm 1990. Do đó, họ cũng nỗ lực hết mình ở vòng loại. Dù vậy, UAE không thể xem thường những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á”.

Tác giả của FIFA tin rằng tuyển Thái Lan, đặc biệt là Việt Nam có thể thách thức vị trí dẫn đầu bảng G. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia vẫn là ẩn số vì một khi vào tới vòng loại thứ 2, các đội sẽ quyết chiến vì vé đi tiếp: “Nhìn vào màn trình diễn ở Asian Cup 2019 vừa qua, Thái Lan và Việt Nam đều có thể mang tới rất nhiều khó khăn cho UAE. Hai đội bóng còn lại là Indonesia và Malaysia cũng hứa hẹn tạo nên bất ngờ thú vị”.

Cùng với cục diện khó lường tại bảng G, trang chủ của FIFA cũng cho rằng bảng C (với sự góp mặt của Iran, Iraq, Bahrain), bảng H (Triều Tiên, Hàn Quốc, Lebanon) cũng hứa hẹn những điều bất ngờ bởi sức mạnh của các đội bóng này được đánh giá là khá cân tài, cân sức.

Theo thể thức của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, 8 đội nhất các bảng đấu cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong trường hợp, chủ nhà Qatar giành vị trí nhất bảng đấu của mình, thì 7 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tham dự vòng loại cuối cùng.

Theo lịch thi đấu được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup với chuyến làm khách trên sân của Thái Lan vào ngày 5-9. Đánh giá về trận cầu tâm điểm này, cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, Worrawoot Srimaka cho biết: “Chất lượng của các đội bóng ở khu vực không chênh lệch nhiều. Nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan sẽ giảm bớt nhiều áp lực”. Ông Worrawoot Srimaka cũng tin tưởng Thái Lan sẽ giành cho mình tấm vé vào vòng loại cuối cùng: “Tôi nghĩ rằng Thái Lan hoàn toàn có thể lọt vào nhóm 12 đội bóng tham dự vòng loại cuối cùng. Chỉ cần có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể thắng mọi đối thủ trong bảng, bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân nhà. Việc giành chiến thắng trước UAE là điều khả thi”.

Trong khi đó, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ngày 17-7, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố thông tin cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản, Akira Nishino sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và U23 nước này. Theo những thông tin mới nhất, vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ tổ chức họp báo và công bố hợp đồng có thời hạn 2 năm với FAT tại quê nhà Nhật Bản vào chiều nay (19-7). Sau đó, vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ được FAT chính thức ra mắt và giới thiệu với người hâm mộ xứ sở Chùa vàng.

Huấn luyện viên Akira Nishino (trái) nhận mức lương kỷ lục ở Thái Lan. Ảnh: FAT

Cũng giống huấn luyện viên Park Hang Seo, ông Akira Nishino sẽ kiêm nhiệm công việc ở cả đội tuyển quốc gia lẫn đội U23 Thái Lan. Để nhận được cái gật đầu của ông Akira Nishino, FAT đã phải dành cho vị chiến lược gia người Nhật Bản mức lương kỷ lục lên tới 970.000 USD/năm (tương đương 81.000 USD mỗi tháng). Mức lương này hơn gấp 4 lần khoản đãi ngộ 20.000 USD/tháng mà huấn luyện viên Park đang nhận tại đội tuyển Việt Nam. Và đây cũng là mức lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Kỷ lục trước đó thuộc về huấn luyện viên tiền nhiệm người Serbia, Milovan Rajevac, với thu nhập 700.000 USD mỗi năm.

Với việc được nhận mức lương cao kỷ lục trong lịch sử của Thái Lan, vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng sẽ đứng trước những áp lực thành tích nặng nề mà FAT đặt ra. Theo đó, ông Akira Nishino sẽ phải giúp đội tuyển Thái Lan vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022, giành vé dự Asian Cup 2023, giúp U23 Thái Lan giành huy chương Vàng SEA Games 2019 và thi đấu thành công ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 trên sân nhà. Để hoàn thành những mục tiêu được FAT đặt ra, ông Akira Nishino sẽ đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của huấn luyện viên Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam ở mọi đấu trường trong thời gian tới.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-nam-co-the-tao-bat-ngo-tan-huan-luyen-vien-truong-tuyen-thai-lan-nhan-luong-ky-luc/