Việt Nam có thể tái ngộ Thái Lan, Indonesia tại SEA Games 30

Theo kết quả phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam tại SEA Games 30 được ban tổ chức công bố, U22 Việt Nam chỉ được xếp ở nhóm hạt giống cuối cùng. Điều này vô tỉnh đẩy U22 Việt Nam vào bảng đấu khó và có thể sẽ tái ngộ Thái Lan, Indonesia.

Theo ban tổ chức SEA Games 30, chủ nhà Philippines công bố thể thức bốc thăm, phân nhóm hạt giống và chia bảng sẽ dựa trên thành tích của các đội ở kỳ Đại hội thể thao ĐNÁ trước đó. Cụ thể là tại SEA Games 2017, U22 Việt Nam thi đấu không tốt và bị loại ngay từ vòng bảng nên năm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo bị đẩy xuống nhóm hạt giống cuối cùng.

U22 Việt Nam có thể tái ngộ Thái Lan, Indonesia tại SEA Games 30. Ảnh: VOV

U22 Việt Nam có thể tái ngộ Thái Lan, Indonesia tại SEA Games 30. Ảnh: VOV

Nhóm này gồm có các đội Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor. Được biết, môn bóng đá nam tại SEA Games 30 gồm có 11 đội bóng tham dự, và theo cách phân chia hạt giống của Philippines, đội chủ nhà sẽ nằm ở bảng có 5 đội, còn đương kim vô địch Thái Lan sẽ nằm ở bảng có 6 đội.

Điều này đã vô tình khiến U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó, với những đối thủ hàng đầu khu vực như Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Đây sẽ là một thách thức rất lớn cho HLV Park Hang Seo, bởi lẽ Thái Lan đang đặt quyết tâm cao nhất muốn lấy lại vị thế số 1 của mình ở khu vực, còn Indonesia, đối thủ vừa vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019 trên đất Campuchia, còn Myanmar là một ẩn số khó đoán.

Tuy xét về thực lực cũng như trình độ chuyên môn của các tuyển thủ, U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng hơn hẳn các đội bóng khác, kể cả Thái Lan. Nên các đội bóng trong khu vực đều có sự dè chừng nhất định với thầy trò HLV Park Hang Seo sau những thành công vừa qua.

Có thể U22 Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan, Indonesia ngay từ vòng bảng SEA Games 30. Đây cũng chính là 2 đối thủ nằm cùng bảng K với thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại U23 châu Á 2020. Nếu có thể giành chiến thắng trước 2 đối thủ này để đứng đầu bảng K, các tuyển thủ Việt Nam sẽ rất tự tin khi tái ngộ Thái Lan, Indonesia một lần nữa trong năm 2019.

Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là giành HCV SEA Games 30, hiện thực hóa giấc mơ vàng sau 60 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam. Để làm được điều này, U22 Việt Nam cần phải tự tin sẽ đánh bại mọi đối thủ. Sự tự tin đó sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo phát huy hết sức mạnh, bản lĩnh của mình và dù có vào bảng đấu nào đi chăng nữa thì cũng không hề e ngại.

Phân nhóm hạt giống tại SEA Games 30:

Nhóm hạt giống số 1: U22 Thái Lan, U22 Philippines

Nhóm hạt giống số 2: U22 Malaysia, U22 Indonesia.

Nhóm hạt giống số 3: U22 Myanmar và U22 Singapore.

Nhóm hạt giống số 4: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-co-the-tai-ngo-thai-lan-indonesia-tai-sea-games-30-88724.html