'Việt Nam có thể làm mọi điều nếu vào tứ kết U23 châu Á'

Truyền thông Hàn Quốc khẳng định sức mạnh khó lường của nhà đương kim á quân U23 Việt Nam nếu đủ điều kiện bước vào vòng knock-out tại giải U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan.

Trang Chosun News có bài viết nhấn mạnh câu hỏi: “Liệu U23 Hàn Quốc và Việt Nam có thể đến Tokyo tham dự Olympic 2020?”.

Theo tác giả, các CĐV Hàn Quốc vài năm gần đây đã coi Việt Nam là đội họ yêu mến chỉ sau đội bóng quê hương nhờ hiệu ứng thành công của HLV Park Hang-seo. Bên cạnh câu hỏi liệu bóng đá nam Hàn Quốc có thể lần thứ 9 liên tiếp đặt chân đến sân chơi Thế vận hội hay không, người hâm mộ xứ sở kim chi cũng đặc biệt kỳ vọng U23 Việt Nam đủ điều kiện giành quyền đến Nhật Bản vào mùa hè năm nay.

 U23 Việt Nam giành quyền chơi trận chung kết U23 châu Á 2018 bằng hai chiến thắng ở loạt sút luân lưu vòng knock-out. Ảnh: Hoàng Hà.

U23 Việt Nam giành quyền chơi trận chung kết U23 châu Á 2018 bằng hai chiến thắng ở loạt sút luân lưu vòng knock-out. Ảnh: Hoàng Hà.

Chosun News nhận định rằng bóng đá Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía CĐV Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cách đây 2 năm, đoàn quân của thầy Park đã làm nên lịch sử khi về nhì trên đất Thường Châu, Trung Quốc, trước khi lọt vào bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup 2018 và giành quyền chơi ở tứ kết Asian Cup. Năm 2019 của bóng đá nam Việt Nam tiếp tục khép lại bằng vinh quang ngọt ngào với tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Những chiến tích ấy không chỉ được vinh danh ở Việt Nam, mà còn có tầm phủ sóng lớn lao tại Hàn Quốc. Trên các mặt báo hay trong những câu chuyện thường nhật, người dân Hàn Quốc thường xuyên khen ngợi các cầu thủ Việt Nam thân thiện, có tinh thần thi đấu kiên cường và luôn nỗ lực hết mình đến từng giây phút cuối cùng trên sân cỏ.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Việt Nam đang trên đường viết tiếp trang sử mới trong năm 2020. Nếu đoàn quân của thầy Park có tên trong top 3 chiến dịch U23 châu Á 2020 và giành vé dự Olympic, đây sẽ tiếp tục là kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đang tỏ ra khiêm tốn khi nói rằng mục tiêu của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Nhà đương kim á quân nằm ở bảng D với U23 Jordan, UAE, Triều Tiên. Với động lực và hiệu suất thi đấu hiện tại, U23 Việt Nam được dự đoán có cơ hội bước vào vòng knock-out.

Theo Chosun News, khó khăn sẽ thực sự bắt đầu nếu U23 Việt Nam bước vào tứ kết vì giải đấu này chỉ có một trận knock-out quyết định, không có lượt về. “Những ngôi sao vàng” sẽ phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, những đội bóng được đánh giá có năng lực cao hơn về mặt khách quan.

Tuy nhiên, cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua các trận tứ kết và bán kết bằng những chiến thắng ở loạt sút luân lưu cân não, cho thấy tinh thần thi đấu bất khuất, kiên cường và ý chí sắt đá. Với thực tế đó, không ai có thể dự đoán U23 Việt Nam sẽ làm được những gì nếu như đặt chân vào tứ kết trên đất Thái Lan năm nay.

Trong tháng 1, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán Trung Quốc, Iran và Uzbekistan vào các ngày 9, 12 và 15, trong khi Việt Nam đối đầu UAE, Jordan và Triều Tiên lần lượt trong ngày 10, 13 và 16. Đây thực sự là những ngày hội bóng đá liên tiếp của CĐV xứ sở kim chi khi họ sẽ dõi theo từng trận đấu của cả hai đội tuyển U23 Hàn Quốc và Việt Nam.

U23 Việt Nam ra quân vào ngày 10/1 khi đối đầu U23 UAE. Đồ họa: Minh Phúc.

Thánh địa Rajamangala sẵn sàng cho VCK U23 châu Á Rajamangala là sân vận động quốc gia của Thái Lan, nơi diễn ra các trận đấu tại VCK U23 châu Á. U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên tại sân này vào ngày 16/1 ở lượt trận vòng bảng.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/viet-nam-co-the-lam-moi-dieu-neu-vao-tu-ket-u23-chau-a-post1033639.html