Việt Nam có thể là điểm trung chuyển du khách quốc tế đến Triều Tiên

Du lịch đến Triều Tiên luôn được xem là hành trình khám phá bí ẩn luôn được nhiều du khách mong chờ. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn được xem là địa điểm trung chuyển du khách quốc tế đến Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều khả năng Việt Nam cũng trở thành điểm trung chuyển mới đưa khách quốc tế đến với đất nước Triều Tiên.

 Triều Tiên luôn là điểm đến, thu hút sự tò mò của du khách Việt Nam và quốc tế.

Triều Tiên luôn là điểm đến, thu hút sự tò mò của du khách Việt Nam và quốc tế.

Khả năng Việt Nam trở thành một điểm trung chuyển du khách quốc tế đến Triều Tiên được kỳ vọng tại buổi giới thiệu về du lịch Triều Tiên diễn ra tại Hội chợ quốc tế vào cuối tháng 3 tại Hà Nội.

Theo đó, tại buổi họp báo chiều 25.2 về du lịch, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, vào tháng 3 tới cơ quan du lịch Triều Tiên sẽ sang Hà Nội để hợp tác về lĩnh vực du lịch. Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, thông qua sự hợp tác này, Việt Nam có nhiều triển vọng để trở thành trung tâm trung chuyển du khách từ các nước đến Triều Tiên. Điều này sẽ thuận tiện hơn nếu Việt Nam khai thác đường bay thẳng đến Triều Tiên.

Được biết, Cơ quan du lịch Triều Tiên sẽ tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội (VITM) diễn ra ngày 27 đến 30. Tại hội chợ Cơ quan Du lịch Triều Tiên sẽ tổ chức chương trình giới thiệu về du lịch nước này với những tour khám phá có nét đặc trưng riêng, thu hút sự tò mò của du khách.

Hiện nay, du khách quốc tế muốn đi du lịch đến Triều Tiên, đều phải mua tour tại các công ty du lịch ở Trung Quốc. Thông qua các công ty du lịch trung gian này, khách có thể lựa chọn tour đường bộ bằng cách đi tàu qua Đan Đông hoặc bay thẳng từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng.

Sáng 26.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, tại TPHCM cũng có một vài công ty du lịch tổ chức bán tour sang Triều Tiên. Tuy nhiên, tất cả công ty này cũng đều thông qua hoặc liên kết với các công ty du lịch tại Trung Quốc.

"Nếu Việt Nam trở thành một điểm trung chuyển du khách đến Triều Tiên, khi đó các đơn vị lữ hành và ngành du lịch thành phố sẽ chủ động và độc lập hơn trong việc tổ chức đưa du khách trực tiếp sang Triều Tiên. Rất có thể thời gian tới, lượng khách Việt Nam và quốc tế đi trực tiếp từ Việt Nam sang Triều Tiên sẽ tăng cao, ngành du lịch thành phố đã chuẩn bị cho khả năng tăng cao này." - lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM nói.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/viet-nam-co-the-la-diem-trung-chuyen-du-khach-quoc-te-den-trieu-tien-659288.ldo