Việt Nam có tên trong gói cứu trợ Covid-19 Quốc hội Mỹ vừa thông qua

Theo gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua, nước này đã dành gần 170 triệu USD hỗ trợ cho Việt Nam.

Với 92 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc hội Mỹ ngày 20/12 đã thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD.

Theo các chương trình cụ thể của gói cứu trợ này, Mỹ dành ít nhất 169.739.000 USD hỗ trợ cho Việt Nam. Cụ thể, ít nhất 14,5 triệu USD được sử dụng cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người khuyết tật ở các khu vực bị rải chất độc màu da cam và nhiễm chất độc dioxin, hỗ trợ cho các cá nhân bị suy giảm khả năng vận động nặng ở cả phần trên và phần dưới, cùng những người bị khuyết tật phát triển và nhận thức.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, ít nhất 19 triệu USD sẽ được cung cấp, không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào của pháp luật, cho các hoạt động liên quan đến việc khắc phục hậu quả của những khu vực bị nhiễm dioxin ở Việt Nam. Khoản tiền này có thể được dùng để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, bao gồm cả quân đội, để phục vụ mục đích trên.

Cuối cùng, ít nhất 2,5 triệu USD sẽ được tài trợ cho các chương trình hòa giải sau chiến tranh.

Gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD trên hiện đã được chuyển cho Tổng thống Trump ký song nhà lãnh đạo Mỹ đang yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật để tăng các khoản thanh toán trực tiếp cho người Mỹ./.

Kiều Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/viet-nam-co-ten-trong-goi-cuu-tro-covid-19-quoc-hoi-my-vua-thong-qua-826141.vov