Việt Nam có nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên

Với việc Quốc hội phê chuẩn vị trí mới đối với các thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng vào sáng nay 12/11, bà Nguyễn Thị Hồng chính thức trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam.

 Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam

Sáng nay 12/11, Quốc hội công bố kết quả phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng KH&CN đối với ông Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM); Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long (quyền Bộ trưởng Y tế) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng (Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn cụ thể như sau:

Ông Huỳnh Thành Đạt có 443/472 phiếu đồng ý; bà Nguyễn Thị Hồng có 467/472 phiếu đồng ý và ông Nguyễn Thanh Long có 459/472 phiếu đồng ý.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết về phê chuẩn các chức danh: Ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ KHC&CN, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Tỷ lệ thông qua Nghị quyết đạt 444/445 số phiếu.

Trong số 3 thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn lần này có bà Nguyễn Thị Hồng được bổ nhiệm vào vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là nữ.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968 tại Hà Nội. Bà có trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Bà đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng và bắt đầu công tác ở Ngân hàng Nhà nước từ tháng 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối.

Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị hồng

Sau gần 3 năm công tác tại đây, đến tháng 11/1993, bà chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ. Từ một chuyên viên, bà được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Cán cân thanh toán quốc tế (Vụ Chính sách Tiền tệ), sau đó là phó vụ trưởng vụ này.

Năm 2012, bà Nguyễn Thị Hồng là Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ.

Năm 2014, bà Nguyễn Thị Hồng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó thống đốc khi 46 tuổi và tại vị cho đến hiện tại.

Ở vị trí này, bà Hồng được phân công phụ trách công tác chính sách tiền tệ, tín dụng, dự báo, thống kê tiền tệ; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, ngoài nước; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng trung ương.

Từ tháng 8/2020, bà là Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương.

Năm 2017, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Năm 2019, bà Hồng được Forbes Việt Nam bình chọn là 1 trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Tính đến tháng 10/2020 trên Thế giới mới có 10 nữ Thống đốc ngân hàng trung ương trong tổng số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trở thành niềm tự hào của phụ nữ cũng như có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc bình đẳng giới tại Việt Nam.

Hai nhân sự khác của Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn là Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Huỳnh Thành Đạt

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ Vật lý. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ông Đạt giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM từ tháng 1/2017 đến nay.

Ông Nguyễn Thanh Long

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, là tiến sĩ Y học. Ông từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Y tế từ tháng 12/2011. Tháng 10/2018, ông được điều động làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Y tế từ tháng 1/2020.

H.H - D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/viet-nam-co-nu-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-dau-tien-20201112112608321.htm