Việt Nam có những bước đi cụ thể ngăn chặn hành vi gian lận thương mại

Ngày 20/6, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng về tình trạng hàng hóa nước ngoài dán nhãn hàng hóa của Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xuất hiện tình trạng hàng hóa nước ngoài dán nhãn hàng hóa của Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, ngày 20/6, khẳng định: “Chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng hóa nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác."

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng Tổng cục Hải quan Việt Nam đang có những bước đi cụ thể để ngăn chặn hành vi này, nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

Trước đó, trong một thông cáo chính thức, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm giả mạo trên các hàng nông nghiệp, dệt may, sắt và nhôm.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-co-nhung-buoc-di-cu-the-ngan-chan-hanh-vi-gian-lan-thuong-mai-96234.html