Việt Nam có nên chọn đối thủ ở bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019

Trận chiến chiều nay giữa U22 Việt Nam và Thái Lan chỉ có ý nghĩa để tranh ngôi đầu bảng A, bởi cả 2 đội đều đã giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, ở bảng B, chủ nhà Campuchia đã chắc chắn nhất bảng B chung cuộc sau chiến thắng ấn tượng với tỷ số 2-0 trước Myanmar. Do vậy, Việt Nam có nên chọn đối thủ ở bán kết hay không?

Có thể thấy, lịch thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á 2019 là khá dày và với cục diện hiện tại của bảng A, cả U22 Việt Nam và Thái Lan đều đã giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, lợi thế trong cuộc đối đầu diễn ra vào chiều này lại thuộc về đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn bởi Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A do hơn về hiệu số phụ (+5 so với +4).

Các cầu thủ thoải mái tư tưởng trước trận quyết đầu với U22 Thái Lan để giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: VFF

Các cầu thủ thoải mái tư tưởng trước trận quyết đầu với U22 Thái Lan để giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: VFF

Trong cả hai trận đấu vừa qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thực hiện nhiều thay đổi về mặt nhân sự vừa để tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được ra sân, lại vừa giúp các cầu thủ trụ cột có thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức nhằm đạt được thể lực cao nhất cho những trận đấu quan trọng. Có lẽ vì đã cất giữ nhiều trụ cột quan trọng trên băng ghế dự bị nên U22 Việt Nam có trận thắng vất vả với tỷ số 2-1 trước Philippines ở trận ra quân.

Sau đó đến trận thứ 2 gặp Timor Leste, bộ ba Hoàng Nam, Tiến Dụng và Danh Trung đá chính và U22 Việt Nam đã thể hiện phần nào sức mạnh của mình bằng chiến thắng đậm 4-0, chừng đó là đủ để U22 Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng A từ tay Thái Lan trước khi lượt đấu cuối diễn ra.

Vì vậy, đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cần hòa Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào chiều nay là sẽ nhất bảng A. Nhưng khi đã nhất bảng A rồi thì U22 Việt Nam phải chờ đến khi các trận đấu cuối bảng B kết thúc mới biết đối thủ của mình ở bán kết. Bởi lúc này, cục diện của bảng B đang rất khó đoán định, ngoại trừ chủ nhà Campuchia sau 2 chiến thắng ấn tượng trước Malaysia (1-0) và Myanmar (2-0) đã giành được 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng B sớm một lượt đấu, các đội xếp sau lần lượt là Indonesia (2 điểm), Malaysia bằng điểm với Myanmar (1 điểm) nhưng lại hơn về chỉ số phụ.

Lúc này, Việt Nam có quyền chọn đối thủ ở bán kết, đó là Campuchia hoặc có thể là một trong 3 đội Indonesia, Malaysia và Myanmar. Chúng ta đều hiểu rằng, một trận hòa hoặc thắng Thái Lan vào chiều này sẽ là cú hích tinh thần và tiếp thêm sự tự tin để giúp cho U22 Việt Nam có thể vượt qua mọi đối thủ để lên ngôi vô địch tại giải lần này.

Với sự tiến bộ của Campuchia trong thời gian gần đây, dù Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng chưa chắc đã có chiến thắng trước đội chủ nhà dễ dàng hơn so với 3 đội còn lại nằm ở bảng B. Do vậy, U22 Việt Nam không nên chọn đối thủ mà phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc Việt Nam, đồng thời giữ sức cho trận bán kết sắp tới.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-co-nen-chon-doi-thu-o-ban-ket-giai-u22-dong-nam-a-2019-87465.html