Việt Nam có nên chơi tấn công trước Thái Lan?

Với lợi thế về mặt sân nhà, tâm lý cũng như về chất lượng con người so với đối thủ, nhiều người cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tấn công trước người Thái để thị uy sức mạnh của mình và giành chiến thắng. Vậy, nếu suy nghĩ sâu xa hơn, tuyển Việt Nam có nên chọn lối chơi này hay không?

Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước UAE trên sân nhà Mỹ Đình nhờ pha lập công duy nhất và rất đẳng cấp của Tiến Linh ở cuối hiệp 1 để khép lại lượt đi vòng loại World Cup 2022 với một kết quả đầy mỹ mãn, đó là giành được 10 điểm sau 4 lượt trận và vươn lên giành ngôi đầu bảng G.

Tuyển Việt Nam từng thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019. Ảnh: Lao động

Tuyển Việt Nam từng thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019. Ảnh: Lao động

Xếp ngay sau chúng ta là Thái Lan với 7 điểm, đội bóng trước đó có sự tự tin rất lớn sau chiến thắng 2-1 trước UAE trên sân nhà của mình thì bất ngờ bị thua bẽ bàng với tỷ số 1-2 trước Malaysia trên sân khách.

Trận thua này khiến người Thái lâm vào thế khó và buộc phải thắng Việt Nam bằng mọi giá nếu không muốn bị tụt lại phía sau và sớm rời bỏ cuộc chơi, nhất là trong bối cảnh họ đang bị đội xếp phía sau là Malaysia phả hơi nóng.

Bởi ở lượt đấu tới, trong khi Thái Lan phải quyết đấu Việt Nam trên sân Mỹ Đình thì Malaysia chỉ phải đấu Indonesia trên sân nhà. Hiện, Indonesia đang đứng cuối bảng G với 4 trận toàn thua và đang gặp khủng hoảng, nên nhiều khả năng, Malaysia sẽ tiếp tục giành chiến thắng để tích lũy thêm 3 điểm nữa, nâng tổng số điểm lên con số 9.

Với mục tiêu buộc phải thắng Việt Nam bằng mọi giá, trong khi tâm lý của huấn luyện viên Akira Nishino và các cầu thủ Thái Lan lại đang gặp áp lực rất lớn sau trận thua trước Malaysia sẽ khiến người Thái khó triển khai lối chơi tấn công áp đặt như ý muốn của họ.

Trái lại, lúc này thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đang có tâm lý thoải mái và tràn đầy tự tin sau chiến thắng thuyết phục trước UAE để giành chiến thắng trước Thái Lan trên sân nhà.

Vấn đề đặt ra là thầy Park có dám cho tuyển Việt Nam chơi tấn công trước người Thái hay không?

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rằng Việt Nam không thể thua Thái Lan trên sân nhà và người hâm mộ bóng đá nước nhà đều mong muốn và hy vọng vào một chiến thắng đầy cảm xúc nữa trước người Thái.

Thêm nữa, nếu sử dụng lối chơi tấn công sẽ đem lại sự mạo hiểm cho đội tuyển Việt Nam vốn giỏi về phá lối chơi của đối thủ hơn là áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ. Nên nhớ, thành công của các cấp đội đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo đều dựa trên tiêu chí đặt sự chắc chắn ở hàng thủ lên trước tiên, sau đó mới hướng đến việc ghi bàn để giành chiến thắng.

Như vậy, với một người thầy vốn đặt sự an toàn lên hàng đầu và trong bối cảnh không thể thua Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình nên có thể khẳng định, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm để chơi tấn công, đôi công với Thái Lan mà thay vào đó là sử dụng lối chơi phòng ngự, phản công nhanh để tìm kiếm bàn thắng và tùy theo diễn biến của trận đấu và vào mội thời điểm nào đó, tuyển Việt Nam sẽ chơi đôi công với đối thủ.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-co-nen-choi-tan-cong-truoc-thai-lan-99723.html