Việt Nam có 60 ngày không ca nhiễm COVID-19 cộng đồng

Đến nay, Việt Nam đã trải qua 2 tháng không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong khi, thế giới vẫn gồng minh chống chọi với dịch bệnh. Đã có trên 46 triệu người nhiễm COVID-19 trên thế giới.

Tính đến 6h ngày 1/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 18h ngày 31/10 đến 01/11: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.689, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 176; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.233; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.280.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 6; Lần 2: 4; Lần 3: 7

Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.063 ca.

Thế giới, đến nay có hơn 46 triệu ca, trong đó trên 1,19 triệu ca tử vong.

Quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 83.000 ca), Ấn Độ (46.715 ca) và Pháp (35.641 ca). Nước Mỹ hiện có trên 9 triệu người nhiễm bệnh, hơn 236.000 ca tử vong. Ấn Độ trên 8 triệu người nhiễm và 122.000 người tử vong. Pháp ần 1,4 triệu người nhiễm và gần 37.000 người chết vì COVID-19.

Tính đến hết ngày 31/10, các nước ASEAN ghi nhận tổng cộng 938.536 ca mắc COVID-19 trong đó có 22.676 ca tử vong và 785.907 bệnh nhân đã bình phục.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm mới, với trên 3.100 ca/ngày; còn Myanmar vẫn ghi nhận ca nhiễm mới ở mức 4 con số, nâng tổng số ca mắc lên trên 52.000 ca và trên 1.200 ca tử vong.

Hoài Thu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/viet-nam-co-60-ngay-khong-ca-nhiem-covid-19-cong-dong-97027.html