Việt Nam có 57 ngày không ca mắc mới COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng

Với quyết tâm cao và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, việc thực hiện 'mục tiêu kép' vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới đã có nhiều điểm sáng.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam trao quyết định hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế tập trung cho công dân. Ảnh: Hữu Trung/TTXVN.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam trao quyết định hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế tập trung cho công dân. Ảnh: Hữu Trung/TTXVN.

Theo Bộ Y tế, đến 18 giờ ngày 12/6 Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19. Đây là một thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh từ Malaysia về, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam hiện là 333 người.

Ca bệnh 333 (BN333) là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu (loại tàu dịch vụ lai kéo) hoạt động tại Malaysia.

Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 12/6, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là BN297 (30 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam), BN298 (29 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam).

Trong các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 1 ca. Về tình hình bệnh nhân 91, hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 chân còn yếu. Bệnh nhân còn khó thở khi gắng sức; sức cơ hô hấp có cải thiện

Nam phi công người Anh đang tập cai máy thở, thời gian bỏ máy tập thở dài hơn, nhưng buổi tối vẫn cần thở máy hỗ trợ để giảm tình trạng yếu cơ. Chức năng thận của bệnh nhân cũng đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt.

345 công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại Quảng Nam

Tại cơ sở cách ly khu vực 1, thuộc Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã trao Giấy chứng nhận cho 345 công dân (trong đó có hơn 240 phụ nữ mang thai) đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung trở về với gia đình.

Công dân đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế tập trung. Ảnh: Hữu Trung/TTXVN

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết: 345 công dân hoàn thành thời gian cách ly và được trở về địa phương lần này là công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài, được tổ chức cách ly y tế từ ngày 29/5 -12/6/2020. Sau thời gian cách ly y tế tập trung, qua 2 lần xét nghiệm, tất cả các công dân này đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian cách ly, tỉnh Quảng Nam đã đảm bảo các điều kiện thiết yếu tốt nhất để bà con yên tâm thực hiện cách ly. Tất cả 345 công dân đều tự giác và chấp hành nghiêm các quy định của cơ sở cách ly y tế tập trung, các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Sau thời gian cách ly theo quy định, đến nay, tất cả 345 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi mắc COVID-19 và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đề nghị các công dân sau khi về nơi cư trú tiếp tục chấp hành tốt các quy định và hướng dẫn của ngành chức năng để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Hiện tại, cơ sở cách ly khu vực 1, thuộc Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 đang tiếp tục làm tốt công tác khử trùng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các đợt cách ly tập trung tiếp theo.

TP Hồ Chí Minh cho phép các vũ trường, karaoke hoạt động trở lại

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2176/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn Thành phố, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke được hoạt động trở lại. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, hướng dẫn, bố trí địa điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng, có thu phí, tổ chức việc đón tiếp, xét nghiệm nhanh.

UBND Thành phố cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và bảo đảm an toàn không lây nhiễm dịch bệnh. Mặt khác, các dịch vụ vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại, nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Vệ sinh khử khuẩn bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ. Đồng thời, đề nghị Công an Thành phố lưu ý có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy).

Theo Sở Y tế thành phố, đến ngày 12/6, số trường hợp mắc COVID-19 xác định là 59 trường hợp, trong đó tổng số đã xuất viện là 56 trường hợp; tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 415. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong ngày 12/6, TP Hồ Chí Minh không ghi nhận trường hợp nghi nhiễm. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 142 người và số người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 68 người.

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, xã hội trở lại hoạt động khá nhộn nhịp. Gói hỗ trợ cho doanh nghiệp vay ưu đãi 0% từ Ngân sách Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động, đến nay, chưa có khoản vay nào được giải ngân. Điều này cho thấy doanh nghiệp phục hồi, sớm trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số ca nhiễm trên thế giới còn lớn trong khi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng. Hiện nay, nhiều địa phương có kiến nghị đưa chuyên gia, nhà quản lý vào để triển khai các dự án. Vậy vấn đề là phải có biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước ngày càng nhiều. Vấn đề quản lý cách ly cũng phải đặt ra. Vấn đề nữa là kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh từ biên giới. Thủ tướng đề nghị tiếp tục xây dựng kịch bản truyền thông về phòng, chống dịch của Việt Nam với tinh thần chủ động, không mất cảnh giác trong bối cảnh trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới. Mục tiêu kép là ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội và đề phòng dịch COVID-19 trở lại.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-co-57-ngay-khong-ca-mac-moi-covid19-do-lay-nhiem-trong-cong-dong-20200612215257800.htm