Việt Nam có 30 phim tham gia Liên hoan phim châu Á

Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất với chủ đề 'DANAFF - Nhịp cầu châu Á' diễn ra từ ngày 9 - 13/5.

NSND Lan Hương - thành viên Ban giám khảo hạng mục 'Phim Việt Nam dự thi' phát biểu tại buổi họp báo 'DANAFF - Nhịp cầu châu Á'. Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

NSND Lan Hương - thành viên Ban giám khảo hạng mục 'Phim Việt Nam dự thi' phát biểu tại buổi họp báo 'DANAFF - Nhịp cầu châu Á'. Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên, Đà Nẵng đăng cai tổ chức Liên hoan phim mang tầm khu vực với sự tham gia của những quốc gia có nền điện ảnh hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 là sự kiện văn hóa đặc sắc giúp nền Điện ảnh nước nhà có điều kiện hội nhập sâu rộng và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế chặt chẽ về văn hóa và điện ảnh, xây dựng và phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của nhân dân, phát triển du lịch cùng các ngành dịch vụ tại Đà Nẵng.

Theo Ban Tổ chức Liên hoan Phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất 2023, Liên hoan phim lần này, Việt Nam có tổng cộng 30 phim được tuyển chọn tham dự và trình chiếu.

Ở hạng mục “Phim châu Á dự thi”, Việt Nam có 2 tác phẩm. Ở hạng mục “Phim Việt Nam dự thi”, Việt Nam có 8 tác phẩm và chương trình chiếu phim “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” (không dự thi), Việt Nam có 16 phim cùng 4 phim làm về TP Đà Nẵng.

NSND Lan Hương - thành viên Ban giám khảo hạng mục “Phim Việt Nam dự thi” mong muốn có thêm nhiều sự kiện như DANAFF để những người làm nghệ thuật điện ảnh có sân chơi và môi trường phát triển. Đồng thời giới thiệu điện ảnh Việt Nam đến bạn bè khu vực và thế giới.

Lễ bế mạc và trao giải DANAFF sẽ diễn ra vào ngày 13/5, được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tiếp sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng (DanangTV), Truyền hình Công an nhân dân (An ninh TV) và các kênh, mạng xã hội.

Trong khuôn khổ LHP sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, như: Chương trình chiếu phim tại rạp Lê Độ, CGV, Galaxy với 86 suất chiếu và ra mắt các đoàn làm phim tại rạp; Chương trình chiếu phim ngoài trời trong 3 đêm tại Công viên APEC; Hội thảo “Điện ảnh Nhật Bản - kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam”; Workshop “Ươm mầm tài năng” với 2 lớp học diễn xuất cơ bản và nâng cao…

Vé xem phim được Ban tổ chức phát trong khung thời gian 10 - 20 giờ hàng ngày tại rạp Galaxy Đà Nẵng và rạp chiếu phim Lê Độ. Các buổi chiếu phim tại Công viên APEC được mở cửa rộng rãi chào đón khán giả mọi lứa tuổi.

Ngoài ra, đêm giao lưu nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam cùng khán giả sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/5 tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng - với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng.

Trần Kiệt

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/viet-nam-co-30-phim-tham-gia-lien-hoan-phim-chau-a-post638013.html