Việt Nam có 2 trường vào danh sách 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội có tên trong danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới.

Ngày 19/6, Quacquarelli Symonds (QS), công ty giáo dục và du học ở Anh, công bố bảng xếp hạng 1.000 trường đại học hàng đầu của 82 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đó, ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm xếp hạng 701-750; ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 801-1.000.

Đây là lần thứ hai Việt Nam có đại diện lọt vào danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới.

ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội lần thứ hai lọt vào danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới. Ảnh chụp màn hình.

ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội lần thứ hai lọt vào danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới. Ảnh chụp màn hình.

Đứng đầu bảng xếp hạng của QS là Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Tiếp đó là ĐH Stanford, ĐH Harvard của Mỹ, ĐH Oxford (Anh) và Viện Công nghệ California (Caltech, Mỹ).

Ở bảng xếp hạng này, ĐH Công Nghệ Nanyang (Singapore) và ĐH Quốc gia Singapore xếp thứ 11. ĐH Quốc gia Singapore cũng là trường được đánh giá tốt nhất châu Á.

QS World University Rankings là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds, Anh quốc.

Các trường đại học được đánh giá trên 6 tiêu chí: Danh tiếng học thuật, danh tiếng của trường, tỷ lệ giảng viên/ sinh viên, số trích dẫn mỗi giảng viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-co-2-truong-vao-danh-sach-1000-dai-hoc-tot-nhat-the-gioi-post958309.html