Việt Nam chung tay cùng thế giới phòng dịch virus corona

Đồng loạt đeo khẩu trang y tế, đưa ra nhiều giải pháp giúp đỡ người dân trong việc phòng ngừa, tổ chức các chương trình phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí… là những biểu hiện tích cực của ngành y tế nói riêng và Việt Nam nói chung để cùng thế giới đẩy lùi dịch virus corona.

Chung tay phòng virus corona

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 10 trường hợp bị nhiễm virus corona, trong đó có 3 trường hợp ở Thanh Hóa, Nha Trang, TPHCM được chữa khỏi, đây là tín hiệu đáng mừng của ngành y tế nước nhà trong bối cảnh thế giới đang ra sức phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên điều trị thành công cho một bệnh nhân dương tính với virus corona. Qua đó có thể thấy đội ngũ y bác sĩ Việt Nam luôn chủ động bắt kịp khoa học kỹ thuật thế giới để đưa ra những phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả, giúp bệnh nhân đối phó với dịch bệnh quái ác.

Hình ảnh các bác sĩ Việt Nam chữa trị thành công bệnh nhân nhiễm virus Corona xuất hiện trên truyền thông thế giới là một hình ảnh đẹp, ấm áp và đáng tự hào của ngành y tế Việt Nam. Một lần nữa Việt Nam khẳng định trình độ và vị thế của mình trong lĩnh vực y tế sau việc là nước đầu tiên khống chế thành công đại dịch Sars và giờ đây là nước đầu tiên chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch virus corona và khuyến cáo không được có tâm lý chủ quan trước dịch virus corona thì các bộ, ngành đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để phòng đại dịch nguy hiểm. Cụ thể, sau khi Bộ GD&ĐT đề xuất xin Thủ tướng cho học sinh tạm nghỉ học để phòng virus corona, tính đến sáng 06/02, đã có 62 tỉnh/thành phố trên cả nước cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh.

Đồng loạt đeo khẩu trang để phòng dịch virus corona

Đồng loạt đeo khẩu trang để phòng dịch virus corona

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đưa ra nhiều khuyến cáo, biện pháp để hướng dẫn người dân chủ động phòng dịch virus corona như cách đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn hay hạn chế tập trung nơi đông người, không khạc nhổ bừa bãi… Bộ Y tế cũng liên tục cập nhật thông tin về diễn biến dịch virus corona để người dân nắm bắt và chủ động phòng ngừa.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội để phòng dịch virus corona. Ngoài ra, các bộ, ngành khác cũng khẩn trương triển khai các giải pháp hiệu quả để phòng dịch bệnh.

Dù đại dịch vẫn đang lây lan và có chiều hướng gia tăng nhưng với tâm lý không chủ quan, coi việc phòng, chống dịch virus corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Việt Nam đã góp phần không nhỏ cùng thế giới phòng virus corona.

Phát huy tình hữu nghị giữa các nước láng giềng, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang gồng mình chống chọi với dịch virus corona. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi và sẵn sàng cùng nước bạn tích cực hợp tác trong cuộc đấu tranh chống lại dịch bệnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cùng Thường trực Chính phủ quyết định viện trợ bằng hàng hóa, vật dụng y tế trị giá khoảng 500.000 USD để chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối mặt với dịch cúm virus corona.

Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD. Bảy tỉnh biên giới phía Bắc cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ cho nhân dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước.

Có thể thấy dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng luôn ủng hộ, chung tay cùng thế giới để chống lại những dịch bệnh nguy hiểm.

Lan tỏa tình người trong cộng đồng

Trước đây, người dân biết đến khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn (nước rửa tay) như một mặt hàng thông dụng để chống khói, bụi, giữ gìn vệ sinh khi đi ra đường nhưng chưa ai tưởng tượng đến cảnh phải chen chúc mua từng chiếc khẩu trang. Nhưng trong đại dịch virus corona, khẩu trang, nước rửa tay trở thành mặt hàng “khan hiếm” khiến nhiều người sẵn sàng bỏ công việc, xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để mua.

Bên cạnh thông tin những hiệu thuốc tự ý nâng giá khẩu trang để trục lợi thì vẫn xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp được lan tỏa trong cộng đồng. Đó là những chương trình phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí do nhiều nhóm bạn trẻ, đơn vị thực hiện nhằm hỗ trợ người dân đối phó với dịch bệnh virus corona.

Phát khẩu trang miễn phí để phòng virus corona

Sau chiến dịch phát khẩu trang miễn phí của nữ ca sĩ Pha Lê, mới đây, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM, CLB Ngọc Trong Tâm và nhiều cửa hiệu thuốc trên cả nước đã đồng loạt thực hiện phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Tại các ngã tư đường, trường đại học, cao đẳng, cổng bệnh viện… tấm bảng “phát khẩu trang miễn phí” đã làm rung động trái tim nhiều người. Đã có hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang, chai nước rửa tay miễn phí được trao tận tay người dân cùng những lời khuyến cáo để phòng dịch bệnh.

Cạnh đó, để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của người dân trong tình hình cấp bách, nhiều nhóm bạn trẻ đã tự nghiên cứu, chế tạo ra các loại nước rửa tay, cung cấp miễn phí cho người dân phòng dịch. Mới đây, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã sản xuất thành công nước rửa tay khô hay Đội CTXH thanh niên TPHCM đang vận động để chế tạo dung dịch sát khuẩn, phục vụ người dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, người dân Việt Nam cũng chủ động đưa ra nhiều giải pháp để cùng cộng đồng đầy lùi đại dịch. Từ thành thị tới nông thôn, từ người già đến trẻ em đã được trang bị những kiến thức cơ bản để phòng virus corona.

Trong lúc một số nước đang sảy ra tình trạng kỳ thị người Trung Quốc, người sống tại TQ, người đi du lịch từ TQ về, thậm chí là những người chỉ quá cảnh TQ dù đấy chính là đồng bào của họ thì ở Việt Nam, từ chính phủ đến cộng đồng đều đang lan tỏa những hành động nhân văn. Chính phủ tuyên bố “sẵn sàng đón bà con về nước” và gửi thông điệp quyết tâm qua câu Slogan được gửi đến từng người dân “ Việt Nam quyết thắng đại dịch” như một sự khẳng định tinh thần quyết tâm. Bộ y tế tuyên bố chi trả toàn bộ tiền điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus Corona cho thấy không một người dân nào bị bỏ rơi trong tình hình dịch bệnh.

Rất nhanh chóng và quyết liệt là hành động của quân đội Việt Nam khi tình hình dịch bệnh diễn ra. Ngay lập tức rất nhiều khu cách ly do quân đội quản lý được lập ra để sẵn sàng đón nhận người Việt trở về từ TQ có chỗ cách ly an toàn trước khi về với công đồng. Hàng ngàn chuyên gia, người lao động TQ đang sinh sống và làm việc tại VN trở về TQ ăn Tết khi quay trở lại cũng vẫn được chào đón dù phải chấp nhận những điều kiện kiểm soát đặc biệt nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Virus corona đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng hy vọng rằng bằng tinh thần đoàn kết, người dân Việt Nam sẽ chung tay cùng thế giới để nhanh chóng xua tan nỗi sợ về dịch virus corona.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/viet-nam-chung-tay-cung-the-gioi-phong-dich-virus-corona-36027.html