Việt Nam chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 17/3 đã gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình được quốc hội Trung Quốc nhất trí bầu giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ hai.

Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (quốc hội) Trung Quốc sáng 17/3 đã bầu ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 2 với số phiếu ủng hộ tuyệt đối, 2.970 phiếu. Sau kết quả này, các lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng đến ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự hội nghị bàn tròn Diễn đàn "Vành đai và Con đường" hôm 15/5/2017 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự hội nghị bàn tròn Diễn đàn "Vành đai và Con đường" hôm 15/5/2017 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi điện mừng tới Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Trước đây, ông Lật Chiến Thư là chánh văn phòng TW đảng trong nhiệm kỳ đầu của ông Tập. Sau cuộc bỏ phiếu, ông nhận được toàn bộ phiếu bầu để trở thành chủ tịch quốc hội.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi điện mừng tới Phó chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Ông Vương, cựu trưởng ban Kiểm tra và Kỷ luật TW đảng Cộng sản Trung Quốc, trở thành phó chủ tịch nước Trung Quốc với số phiếu ủng hộ là 2.969 phiếu, chỉ có 1 phiếu chống.

Bảy lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc ra mắt Bảy thành viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19 được công bố hồi tháng 10/2017 là những nhân vật quan trọng nhất lãnh đạo đất nước này trong 5 năm tới.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-chuc-mung-ong-tap-can-binh-tai-dac-cu-post826918.html