Việt Nam chúc mừng hội nghị thượng đỉnh liên Triều thành công

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của các bên và tin tưởng vào hòa bình, phát triển trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức hội đàm thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Hàn Quốc và Triều Tiên trong việc tổ chức thành công hội đàm thượng đỉnh, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, trong đó có việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

"Việt Nam tin tưởng Triều Tiên và Hàn Quốc cùng các bên liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại, phát huy các kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua, đặt nền móng lâu dài cho hòa bình, ổn định, phát triển tại bán đảo Triều Tiên và trong khu vực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai miền Triều Tiên cũng như vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế", bà Hằng tuyên bố.

Tổng thống Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un bắt tay trong hội đàm ngày 27/4. Ảnh: AP.

Ông Kim Jong Un đặt chân sang Hàn Quốc sáng ngày 27/4, trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên từ năm 1953 bước qua đường phân giới liên Triều. Ông Kim sau đó bất ngờ nắm tay Tổng thống Moon Jae In và cả 2 cùng bước sang phía bắc đường phân giới.

Hai nhà lãnh đạo có cuộc họp kín trong buổi sáng kéo dài 100 phút, với chủ đề xoay quanh cải thiện quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa và hướng tới thống nhất. Ông Kim Jong Un sau đó trở về phía Triều Tiên để dùng bữa trưa trong sự bảo vệ của 12 vệ sĩ.

Chiều 27/4, hai nhà lãnh đạo cùng nhau trồng một cây thông 65 tuổi và có buổi trò chuyện riêng kéo dài 30 phút. Nội dung cuộc trò chuyện không được tiết lộ.

Sau buổi hội đàm chiều 27/4, lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên đưa ra tuyên bố chung lịch sử, khẳng định sẽ chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình trong năm 2018. Hai bên đồng ý hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ thăm Bình Nhưỡng trong mùa thu này.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-chuc-mung-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu-thanh-cong-post838008.html