'Việt Nam chưa bao giờ quên được những thất bại trước Malaysia'

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tiền vệ Trọng Hoàng đã có những chia sẻ về những lần đối đầu với ĐT Malaysia.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil, tiền vệ Trọng Hoàng cùng HLV Park Hang Seo đã có buổi chia sẻ trước báo giới. Theo đó, trước những câu hỏi liên quan về kinh nghiệm đối đầu với Malaysia, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa không ngần ngại nói lên những cảm xúc thật của mình.

Tuyển thủ Việt Nam chia sẻ: “Tôi đã có nhiều trận trận đấu gặp Malaysia. Nhiều trận đấu tạo cho tôi cảm xúc khó quên. Đặc biệt là trận chung kết SEA Games năm 2009 và năm 2014. Cảm giác thất bại đó thật khó quên. Những trận đấu trước Malaysia cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm. Malaysia đá vòng bảng chưa hay nhưng càng vào sâu họ càng chơi tốt. Đó là những điều tôi sẽ chia sẻ với đồng đội trước trận đấu ngày mai”.

Tiền vệ Trọng Hoàng từng có nhiều lần đối đầu với ĐT Malaysia.

Trọng Hoàng không ngần ngại nói về cảm xúc tồi tệ năm 2009. Ở kỳ SEA Games diễn ra trên đất Lào, U23 Việt Nam đã đánh bại Malaysia ngay vòng bảng. Thế nhưng, đến trận chung kết, ĐT Việt Nam lại gục ngã một cách đầy đau đớn.

Bên cạnh đó, Trọng Hoàng cũng nhắc đến sức mạnh từ phía CĐV Malaysia: “Hoàng đã cùng ĐT Việt Nam đá trên sân này vào năm 2010. Khán giả của Malaysia rất đông và cuồng nhiệt. Đó là những điều sẽ gây nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam”.

ĐT Việt Nam phải thi đấu rất cố gắng trước Malaysia.

Ngoài những chia sẻ từ Trọng Hoàng, HLV Park Hang Seo cũng có những phát biểu tôn trọng đối thủ. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá rất cao ĐT Malaysia. Đặc biệt, trận đấu lượt đi này, Malaysia có lợi thế sân nhà rất lớn. Chính vì vậy, ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu với sự tập trung cao nhằm giành kết quả thuận lợi trước khi được trở về sân nhà.

“Ngày mai là sẽ có nhiều khán giả, tôi đã nói cầu thủ phải bình tĩnh. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, chưa có nhiều kinh nghiệm chơi trong một sân vân động như vậy. Tôi nói họ rằng không có nhiều cơ hội để thi đấu trong điều kiện như vậy”, HLV Park chia sẻ thêm.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11/12 trên sân vận động Bukit Jalil.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/viet-nam-chua-bao-gio-quen-duoc-nhung-that-bai-truoc-malaysia-4224053.html