Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông

Đêm 21/1 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Việt Nam đang giữ cương vị Chủ tịch đã tổ chức Thảo luận mở định kỳ về 'tình hình Trung Đông, bao gồm Palestine.

Đa số các ý kiến chỉ trích và kêu gọi Israel ngừng ngay các hoạt động thái định cư tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả phần Đông Jerusalem.

Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã khẳng định lại sự ủng hộ nhất quán đối với giải pháp 2 nhà nước Palestine và Israel chung sống hòa bình, với đường biên giới trước năm 1967.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên thảo luận.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên thảo luận.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã phát biểu với tư cách quốc gia, bày tỏ quan ngại trước việc bạo lực gia tăng tại lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng; lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, phụ nữ, trẻ em, vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền dân tộc tự quyết và thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, chủ quyền.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/viet-nam-chu-tri-phien-hop-hoi-dong-bao-an-ve-tinh-hinh-trung-dong/20200122081230454