Việt Nam chủ trì Hội nghị các lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Đông-Nam Á

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo Hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông-Nam Á lần thứ 17. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo Hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông-Nam Á lần thứ 17. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đây là sự kiện quan trọng của Phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Đông-Nam Á và được luân phiên tổ chức thường niên tại các quốc gia.

Hội nghị lần thứ 17 được tổ chức với sự chủ trì của Hội CTĐ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch cơ chế các nhà lãnh đạo các Hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông-Nam Á.

Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng nhằm khẳng định vai trò, vị thế, trách nhiệm của Hội CTĐ Việt Nam trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ tại khu vực Đông-Nam Á và trên thế giới, đồng thời góp phần vào thành công chung của Năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hội nghị này có ý nghĩa trong bối cảnh cả thế giới và khu vực đang chịu rất nhiều biến động trước các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó có biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã đặt ra thách thức chưa từng có. Chính phủ các nước trên thế giới, trong đó có Việt nam, không chỉ cố gắng chống dịch mà đã có nhiều gói cứu trợ, và các giải pháp hỗ trợ đến những người đang bị ảnh hưởng bởi dịch. Cùng nỗ lực đó, hoạt động nhân đạo hơn bao giờ hết càng trở nên cấp thiết.

Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã cùng các nước thành viên xây dựng nhiều sáng kiến khu vực nhằm tăng cường sự hỗ trợ giữa các nước, giữa Chính phủ các nước với các tổ chức nhân dân, hiệp hội, trong đó có các sáng kiến nêu ra trong quá trình chống dịch Covid-19.

Do đó, Phó Thủ tướng mong muốn, Hội CTĐ các nước cùng đồng hành với Chính phủ để các sáng kiến được thực hiện một cách có hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của khu vực và hoạt động của phong trào trên toàn thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, vừa qua, nền tảng nhân đạo số đã được đưa vào vận hành. Nhờ hệ thống này, các hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam được quản lý một cách đồng bộ. Đây là một minh chứng mạnh mẽ cho việc ứng dụng công nghệ trong tất cả các hoạt động, bao gồm hoạt động nhân đạo; minh chứng cụ thể cho sự đồng hành giữa Chính phủ với Hội CTĐ, với các doanh nghiệp.

Đồng thời, mong muốn Hội CTĐ Việt Nam cần có những bước đi mạnh mẽ để tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cùng Hội CTĐ các nước có nhiều sáng kiến để đưa các hoạt động nhân đạo trở nên có ý nghĩa hơn, các giá trị nhân đạo được lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Hội nghị lần thứ 17 diễn ra từ ngày 14 đến 15-10, là dịp để lãnh đạo các Hội Quốc gia rà soát, cập nhật kết quả thực hiện các cam kết và ưu tiên được thông qua tại Hội nghị lần thứ 16 tổ chức tại Philippines năm 2019; thảo luận về hoạt động của một số mạng lưới hợp tác trong khu vực như: Mạng lưới Gây quỹ; Mạng lưới Thanh niên; Mạng lưới Di cư.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó đại dịch Covid-19, cũng như những sáng kiến và phương hướng hợp tác khu vực để ứng phó hiệu quả hơn với đại dịch và các thảm họa khẩn cấp khác....

Đặc biệt, tại hội nghị lần này, Hội CTĐ Việt Nam đưa ra và nhấn mạnh sáng kiến thành lập “Mạng lưới phòng, chống dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp, lấy thanh niên là nhân tố của sự thay đổi”, về xây dựng và tăng cường mạng lưới xây dựng vận động nguồn lực trong khu vực Đông-Nam Á.

MINH THÚY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/viet-nam-chu-tri-hoi-nghi-cac-lanh-dao-hoi-chu-thap-do-va-trang-luoi-liem-do-dong-nam-a-620411/