Việt Nam chờ thầy Park xóa nhòa nỗi đau một thập kỷ với Thái Lan

Từ khi thầy Park nhận lời dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, chúng ta đã 2 lần giành chiến thắng trước Thái Lan, nhưng đó mới chỉ ở cấp độ U23. Còn trên phương diện đội tuyển quốc gia, kể từ cái ngày Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, chúng ta chưa thắng Thái Lan một lần nào. Vì vậy, người hâm mộ đang rất mong chờ thầy Park có thể xóa nhòa nỗi đau này.

Mặc dù King’s Cup 2019 chỉ là giải đấu giao hữu quốc tế nhưng trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam lại được người hâm mộ hai nước chờ đón hơn bao giờ hết, bởi đây sẽ là hai phiên bản mạnh nhất của hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, nên đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ khẳng định được vị thế số 1 ở khu vực.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua đau đớn Thái Lan 0-3 trên Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VOV

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua đau đớn Thái Lan 0-3 trên Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VOV

Thêm nữa, kết quả của các trận đấu tại King’s Cup 2019 sẽ được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tính điểm nên sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA, trong đó có Việt Nam. Thế nên, các đội sẽ phải thi đấu hết mình, hết sức để hy vọng cải thiện thứ hạng của mình trước khi vòng loại World Cup 2022 diễn ra.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được những thành công liên tiếp, theo mức độ tăng dần, từ U23 châu Á, Asiad, AFF Cup rồi đến Asian Cup. Chỉ chừng đó thôi đã khiến người Thái bị chạnh lòng, bởi họ đã đánh mất vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á vào tay Việt Nam.

Những trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, dù chỉ là ở cấp độ U19, U23 nhưng lại có sức hút rất lớn với người hâm mộ và mang tới những người xem nhiều cảm xúc khác nhau. Có lẽ do Việt Nam thua Thái Lan quá nhiều ở cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia nên nhiều cầu thủ bị cóng khi phải giáp mặt với đại kình địch này.

Chính HLV Park Hang Seo cũng phải thừa nhận bị áp lực mỗi khi đại diện của Việt Nam đối đầu với Thái Lan, và rồi tài năng của vị chiến lược gia này đã giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam vượt qua áp lực và giành chiến thắng 2 lần trước Thái Lan, trong đó có chiến thắng hủy diệt 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Còn trên bình diện đội tuyển quốc gia, đã hơn 10 năm qua, kể từ cái ngày Việt Nam quật ngã Thái Lan 2-1 tại Rajamangala, rồi sau đó lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan một trận nào. Nỗi đau ấy lại càng được nhân lên gấp bội, khi tuyển Việt Nam thua trắng Thái Lan 3-0 trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2018.

Do vậy, những chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan cùng với những thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua đã thổi bùng lên hy vọng trong lòng người hâm mộ rằng, thầy Park sẽ giúp tuyển Việt Nam đánh bại phiên bản mạnh nhất của Thái Lan tại King’s Cup 2019 để xóa nhòa nỗi đau trong một thập kỷ.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-cho-thay-park-xoa-nhoa-noi-dau-mot-thap-ky-voi-thai-lan-90933.html