Việt Nam chiến thắng áp đảo tại Giải pencak silat vô địch châu Á

Ngày 29-12, Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam từ Trung Quốc cho hay, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch toàn đoàn tại Giải vô địch pencak silat châu Á - 2019 (diễn ra từ ngày 25 đến 29-12 tại Trung Quốc).

Võ sĩ Phạm Hải Anh đăng quang nội dung đối kháng 75kg nữ.

Sau một kỳ SEA Games 30 chỉ giành đúng 1 Huy chương vàng do nhiều nội dung thế mạnh bị cắt khỏi chương trình thi đấu, đội tuyển pencak silat Việt Nam rất muốn chứng tỏ vị thế tại sân chơi châu lục, nơi có đầy đủ nội dung thi đấu. Ngay sau SEA Games 30, pencak silat đã hăng say tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu này.

Đôi Lê Hồng Quân - Trần Đức Danh (biểu diễn quyền, đôi nam) nhận Huy chương vàng. Ảnh: Thu Hương

Cuối cùng, tin vui liên tiếp bay về từ giải đấu này. Tại giải năm nay, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ thế mạnh khi giành 12 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng trong đó có 2 Huy chương vàng thi biểu diễn, 10 Huy chương vàng thi đấu đối kháng.

Đáng chú ý, ở các phần thi biểu diễn, đoàn Indonesia từng “làm mưa làm gió” ở ASIAD 2018 (giành cả 6 Huy chương vàng ở 6 nội dung thi đấu) không giành nổi dù chỉ 1 Huy chương vàng. Trong khi đó, ngoài đoàn Việt Nam, đoàn Singapore giành 3 Huy chương vàng, Malaysia giành 1 Huy chương vàng.

Bộ ba Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Bình - Vương Thị Bình (biểu diễn quyền, đồng đội nữ) trên bục đăng quang.

Trong thành tích của đội tuyển Việt Nam, các võ sĩ Hà Nội đóng góp 3 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng. Các võ sĩ Hà Nội giành Huy chương vàng gồm: Phạm Hải Anh (đối kháng 75kg nữ), Lê Hồng Quân - Trần Đức Danh (biểu diễn quyền, đôi nam), Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Bình - Vương Thị Bình (biểu diễn quyền, đồng đội nữ).

Trưởng bộ môn pencak silat Hà Nội Trần Thu Hương nhận định: “Thành tích của các võ sĩ Hà Nội, nhất là ở nội dung biểu diễn đã phản ánh đúng thực lực và chứng tỏ định hướng đầu tư của pencak silat Việt Nam cũng như Hà Nội cho nội dung này là hoàn toàn hợp lý”.

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, xếp thứ hai là Singapore, thứ ba là Malaysia. Đây cũng là thứ hạng phản ánh đúng tương quan lực lượng, vị thế pencak silat châu lục trong thời gian gần đây.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/954182/viet-nam-chien-thang-ap-dao-tai-giai-pencak-silat-vo-dich-chau-a