Việt Nam chi gần 368 triệu USD nhập thuốc trừ sâu từ Trung Quốc

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, trong 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 758 triệu USD thuốc trừ sâu và nguyên liệu.

Đáng chú ý, nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam vẫn chủ yếu là từ Trung Quốc (chiếm 48,5% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này). Điều này đồng nghĩa, 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc gần 368 triệu USD thuốc trừ sâu và nguyên liệu, tương ứng khoảng 36,8 triệu USD/tháng.

Tín hiệu tích cực là giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2018 đã giảm khoảng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017. Một số thị trường có mức giảm giá trị nhập khẩu mặt hàng này ở mức cao trong 10 tháng đầu năm là: Nhật Bản (16,8%), Trung Quốc (15%), Hàn Quốc (14,6%). Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều thị trường lại có mức tăng giá trị nhập khẩu rất lớn; điển hình như: Anh (37,3%), Malaysia (22%) và Ấn Độ (15,3%).

Cùng với thuốc trừ sâu và nguyên liệu, trong 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam cũng đã nhập tới 3,44 triệu tấn phân bón các loại, tương ứng với 987 triệu USD. Đồng nghĩa mỗi tháng Việt Nam nhập khẩu tới gần 100 triệu USD phân bón. Trung Quốc và Nga vẫn là hai thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam với khoảng 46,6% tổng giá trị. Dù vậy, khối lượng và giá trị nhập khẩu phân bón của Việt Nam được đánh giá là giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/viet-nam-chi-gan-368-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-tu-trung-quoc-329767.html